Căn cứ Nga ở Syria hứng 36 quả rốc két

(PLO)- Vụ tấn công không gây ra thiệt hại nào và quân đội Nga đã triển khai máy bay để không kích đáp trả.

Theo hãng tin RT, quân đội Nga cho biết lực lượng phiến quân ở Syria đã bắn 36 quả rốc két vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga trong hai vụ tấn công vào ngày 6-5.

Tuy nhiên, cả hai vụ tấn công đã bị đẩy lùi và không gây ra thiệt hại nào. Quân đội Nga cho biết thêm đã triển khai máy bay để không kích đáp trả.

Máy bay tấn công Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim. Ảnh: SPUTNIK

Thiếu tướng Viktor Kupchishin – người đứng đầu Trung tâm hòa giải của Nga ở Syria cho biết vụ pháo kích này đến từ vùng giảm căng thẳng Idlib do nhóm khủng bố  Hayat Tahrir al-Sham (tên gọi chính thức Mặt trận Al-Nusra) thực hiện.

Các phần tử khủng bố đã sử dụng máy bay không người lái để điều khiển hỏa lực từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt, song các cuộc tấn công đã bị hệ thống phòng không ở Khmeimim đẩy lùi.

Ông Kupchishin thêm rằng các máy bay Nga và pháo binh Syria sau đó đã san phẳng các vị trí, nơi các quả rốc két được phóng đi.

Căn cứ Nga bị pháo kích xảy ra cùng ngày việc lực lượng Syria tiến hành đợt tấn công lớn nhất trong năm nay tính đến thời điểm bây giờ nhằm vào thành trì lớn nhất của  phiến quân ở Syria. Lực lượng chính phủ Damacus đã giành lại quyền kiểm soát làng al-Bani và đồi Othman mang tính chiến lược gần đó ở Tây Bắc tỉnh Hama.

Khmeimim thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố. Các nhóm này sử dụng rốc két và các máy bay người lái mang thiết bị nổ để tấn công căn cứ.

Không có cuộc tấn công nào thành công, tuy nhiên, quân đội Nga báo động trước việc các chiến binh thánh chiến đang sở hữu công nghệ hiện đại, nói rằng nhóm phiến quân có thể sử dụng công nghệ này để tấn công các mục tiêu ít được bảo vệ ở Syria và những nơi khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.