Căn cứ Mỹ ở Iraq hứng tên lửa, nghi do Iran làm

(PLO)- Hãng tin Fars của Iran nói vụ này do Iran làm và các tên lửa được nã sang căn cứ Mỹ là tên lửa đạn đạo. Ông Trump đã được báo cáo vụ việc.

Sputnik dẫn một số nguồn tin quân sự cho biết căn cứ không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở phía Tây Iraq vừa hứng từ 6 đến 30 quả tên lửa.

Theo các nguồn tin thì vụ việc đang xảy ra và lúc này tên lửa vẫn đang nã về căn cứ này.

Căn cứ không quân Mỹ al-Asad tại Iraq đang hứng hàng chục quả tên lửa. Ảnh: TWITTER

“Bị tấn công tên lửa từ Iran. Đó có thể là các tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn” – một nguồn tin cấp cao quân đội Mỹ có mặt tại Iraq nói với Fox News.

Mỹ chưa lên tiếng về số thương vong tại căn cứ.

Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ việc và đang theo dõi chặt diễn biến.

Hãng tin Fars của Iran thì nói rõ vụ này do Iran làm và các tên lửa được nã sang căn cứ Mỹ là tên lửa đạn đạo.

“Bắt đầu hành động trả thù Mỹ của Iran” – Fars viết.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi tướng Mortada Qurbani của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng IRGC đã được đặt vào tình trạng báo động cao để phá hủy các căn cứ (của Mỹ và châu Âu –Sputnik) ở khu vực”.

“Ông Trump, châu Âu và Mỹ, chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao để phá hủy các căn cứ của các người ở khu vực cũng như để sỉ nhục các người” – ông Qurbani nói.

Ông Qurbani nói ông Trump còn quá non để hủy hoại Iran và IRGC với vũ khí và khí tài Mỹ.

Khi được hỏi liệu Iran có đánh các đồng minh Mỹ ở khu vực, ông Qurbani nói Mỹ và Israel “nằm ở mặt tiền” và sẽ bị Iran tấn công.

Nhân vật này cũng cho biết vụ không kích giết tướng Qasem Soleimani của Iran do một chiếc trực thăng của Mỹ thực hiện.

“Đó là một trực thăng, không phải là một máy bay không người lái” – Sputnik dẫn lời ông Qurbani. Tuy nhiên, vị tướng này nói không biết chiếc trực thăng xuất phát từ đâu.

Trước khi Mỹ giết tướng Soleimani xảy ra hàng loạt vụ nã tên lửa vào các căn cứ Mỹ đóng quân ở Iraq.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.