Cận cảnh siêu tên lửa mới của Triều Tiên

(PLO)- Truyền thông Triều Tiên hôm nay công bố loạt ảnh cho thấy loại tên lửa mới Hwasong-15 của nước này. Tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn, lớn và dài hơn cho với loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước đây.

Rạng sáng 29-11, Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) rơi xuống biển Nhật Bản. Nước này tuyên bố đây là loại ICBM mới có tên gọi Hwasong-15, bay được 950 km với độ cao tối đa 4.475 km trong 53 phút trước khi rơi xuống biển.

Ngày 30-11, các cơ quan truyền thông Triều Tiên như tờ Rodong Sinmun hay hãng thông tấn KCNA đã công bố loạt ảnh về vụ phóng trên. Các bức ảnh cho thấy một tên lửa hai tầng to và dài hơn loại Hwasong-14 mà Triều Tiên phóng hai lần hồi tháng 7.

Ảnh: RODONG SINMUN

Tên lửa Hwasong-15 được chuyển tới bãi phóng bằng loại xe tải chở-dựng-phóng (TEL) từng vận chuyển các tên lửa lớn trước đây. Đây được cho là biến thể của xe chở gỗ WS51200 do Trung Quốc sản xuất.

Một điều đáng chú ý là mỗi bên của chiếc xe tải này được gắn chín bánh xe hôm 29-11 trong khi chiếc TEL từng chở Hwasong-14 hồi tháng 7 chỉ có tám bánh xe mỗi bên. Điều này cho thấy Hwasong-15 dài hơn và lớn hơn Hwasong-14.

Hình ảnh được tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên công bố cho thấy phần mũi tên lửa của Hwasong-15 tròn trong khi phần mũi Hwasong-14 lại nhọn.

Một nguồn tin tình báo nói với Reuters rằng Hwasong-15 dường như sở hữu một hệ thống đẩy sử dụng nhiên liệu rắn tốt hơn, đặc biệt ở tầng thứ hai. Việc sử dụng nhiên liệu rắn giúp tên lửa di chuyển nhanh hơn so với sử dụng nhiên liệu lỏng.

Ảnh: KCNA

Các bức ảnh còn cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra “chỉ dẫn trực tiếp” tại địa điểm phóng nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 30 km về phía Bắc. Ông nắm tay chặt, giám sát dữ liệu trên màn hình máy tính và tung hô cùng các tướng lĩnh sau vụ phóng.  

Trong tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước hôm 29-11, Triều Tiên nói rằng: “Được gắn đầu đạn hạng nặng siêu lớn, Hwasong-15 có khả năng tấn công toàn bộ phần lãnh thổ lục địa Mỹ”.

“Sau khi giám sát vụ phóng Hwasong-15 thành công, ngài Kim Jong-un đã tuyên bố đầy tự hào rằng Bình Nhưỡng cuối cùng cũng nhận thức được nguồn cơn lịch sử vĩ đại của việc hoàn thiện lực lượng hạt nhân quốc gia và của việc xây dựng một cường quốc tên lửa” - hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tường thuật.

Nếu tên lửa được phóng ngày 29-11 quả thật là loại Hwasong-15 và đúng như tuyên bố của Bình Nhưỡng, nó cho thấy Triều Tiên đã đạt được một bước tiến mới.

Michael Duitsman, nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu phi hạt nhân hóa (CNS), đánh giá: “Đây là một tên lửa rất lớn. Ý tôi là không chỉ lớn với Triều Tiên. Hiện không nhiều quốc gia có thể chế tạo được một tên lửa lớn như thế này và vận hành được nó”.

Kích thước tên lửa đóng vai trò quan trọng vì nếu Triều Tiên muốn phóng một tên lửa tới tận lục địa Mỹ thì tên lửa này phải đủ lớn để mang được nhiều nhiên liệu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera thì nói rằng Hwasong-15 dường như là “một loại ICBM mới với năng lực mạnh đáng kể”. Sau đây là một số hình ảnh khác về vụ phóng tên lửa Hwasong-15 được Triều Tiên công bố:

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Ảnh: KCNA

Tên lửa Hwasong-15 (trái) và Hwasong-14. Ảnh: KCNA

Ảnh: RODONG SINMUN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.