Cận cảnh: Đặc sản bưởi Năm Roi rụng trắng gốc, dân khóc ròng

(PLO)-Cây thúi rễ, phải đốn bỏ, trái rụng trắng gốc dù gần tới ngày thu hoạch, phải bán tháo với giá 1.000 đồng/kg. Đó là những gì người dân chuyên canh bưởi ở xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long phải gánh chịu sau đợt triều cường cao kỷ lục vừa qua.

 

Ngày 22-10, có mặt tại vườn bưởi hơn ông Ông Nguyễn Chí Lâm (57 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thới 1) người nhìn không khỏi xót ra trước cảnh bưởi rụng trắng gốc, cây phải đốn bỏ.

Nhặt những quả bưởi héo nằm dưới đất, ông Lâm nghẹn ngào nói: “Bưởi còn một tuần nữa là thu hoạch nhưng vào tối 5, rạng sáng 6-10, triều cường dâng cao bất thường, tràn đê đã gây ngập 9.000 m2 diện tích bưởi của nhà. Lúc này tôi đã dùng hết công suất của máy bơm nhưng vẫn không tháo nước ra xuể.

Sau đó tôi ra kiểm tra thì phát hiện khoảng 3.000m2 bưởi có dấu hiệu bị ngập úng, trái rụng lệch đất, phải bán đấu đế với giá 1.000 đến 1,500 đồng/kg. Trong khi đó giá hiện tại là 14.000 đến 15.000 đồng/kg.

Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Mấy ngày nay tôi không dám bước ra vườn vì thấy cảnh này tôi chịu không nổi”.

Triều cường gây ngập thiệt hại nhiều ha bưởi Năm Roi của bà con Mỹ Hòa

Bưởi rụng trắng gốc

Dưới mương cũng lềnh bềnh bưởi

Ông Lâm buồn rầu nhặt những quả bưởi rụng 

Cùng chung cảnh ngộ, 10 công bưởi của anh Đặng Trung Chánh (39 tuổi) cũng bị rơi vào cảnh ngập úng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cây bưởi rụng lá trơ trọi

Trái non teo héo trên cây

Để cứu cây, ông Lâm cùng nhiều hộ trồng bưởi khác đã đành đoạn cắt tỉa cành, có cây bị đốn trụi chỉ còn thân để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng của cây, tuy nhiên mọi nổ lực cũng không thể cứu vãn được.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng ấp Mỹ Thới 1 cho biết, đợt triều cường vừa qua đã gây ngập khoảng 32ha bưởi Năm Roi của khoảng 22 hộ dân ấp Mỹ Thới 1.

Trong đó, có 1ha bưởi của 10 hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng thiệt hại từ 70-80%, cây chết không cứu được. Và thiệt hại sẽ còn lớn hơn vì có nhiều diện tích đang có dấu hiệu chết mòn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Phi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết, địa phương cũng đã nắm được thông tin. Hiện ngành chức năng đang đến các khu vực để kiểm tra và thống kê số liệu thiệt hại cụ thể.

“Còn mấy đoạn bờ đê bị tràn và vỡ thì chúng tôi đã vận động người dân cùng Nhà nước cùng làm và đã khắc phục xong, tình hình hiện cũng đã ổn”- ông Phi nói.

Trong khi đó, người dân ấp Mỹ Thới 1 cho biết, triều cường dân cao đã khiến cho nhiều đoạn đê của ấp Mỹ Thới 1 bị vỡ dẫn đến nước tràn vào gây ngập hàng trăm công bưởi của người dân.

Đoạn đê đất tạm bợ do người dân tự đắp đối phó triều cường sắp tới

Ông Nguyễn Văn Nhiều (61 tuổi) cho biết:  “Tường đê cao 1,4m này tôi mới xây để phòng con nước tới, cao hơn tường cũ 4cm. Con nước rồi cao quá nên đã “xô” vỡ tường cũ rồi vì thế nhiều vườn tược ở đây ngập lúc hết.

Nước xô sập cả hàng rào của gia đình mà chưa có tiền xây lại, bây giờ phải lo đấp đê trước. Đê vỡ chúng tôi có chạy báo chính quyền địa phương, họ chỉ đến dòm ngó rồi đi chứ không có động thái gì”.

Bức tường đê mới xây của gia đình ông Nhiều

Hiện tại người dân đang vô cùng lo lắng, nhiều ha bưởi của người dân đang đứng trước nguy cơ bị chết khi chỉ còn vài ngày nữa là đợt triều cường mới sẽ xuất hiện.

"Qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri chúng tôi cũng đã nhiều lần ý kiến về vấn đề đê bao nhưng chính quyền chưa có động tác thái gì giúp người dân. Khả năng của nông dân thì không thể nào khắc phục được trong trường hợp lũ lớn như năm nay"- ông Bảy cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.