Cán bộ phường đi chợ giúp dân trong ngày đầu siết chặt giãn cách

(PLO)- Từ sáng 23-8, một số cán bộ phường đã bắt đầu đi chợ giúp dân trong ngày đầu tiên TP.HCM thực hiện siết chặt giãn cách.

Theo thông báo của UBND phường Thảo Điền (TP Thủ Đức), từ ngày 23-8, người dân sinh sống và hoạt động trên địa bàn phương không trực tiếp đi mua hàng hóa.

Thay vào đó, việc cung ứng, phân phối hàng hóa thiết yếu, thực sự cần thiết cho người dân được thực hiện qua mô hình "Đi chợ giúp dân" của Hội Liên hiệp phụ nữ phường với tần suất 1 lần/tuần.

Theo đó, sáng 23-8, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thảo Điền đã tiến hành đi chợ giúp dân. Dưới đây là một số hình ảnh nhóm cán bộ phường đến các siêu thị để "đi chợ hộ" cho người dân.

Cán bộ phường đi chợ giúp dân sáng 23-8

Phía siêu thị VinMart Thảo Điền (TP Thủ Đức) cũng đã lên danh sách thực phẩm theo dạng combo từ 157.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy combo thực phẩm hay các mặt hàng đời sống.

Siêu thị Vinmart lên danh sách các combo thuận tiện cho người dân.

Rau củ được cán bộ phường mua giúp người dân. 

Hầu hết các siêu thị đều đưa ra các gói combo thực phẩm và đồ dùng thiết yếu để người mua dễ dàng lựa chọn 

Ghi nhận trong sáng 23-8, các siêu thị trên địa bàn TP.HCM hầu hết đều mở cửa, có nhân viên túc trực nhưng rất vắng khách. Một số điểm còn chủ động kéo sập cổng lại, chỉ bán qua khe hở khi có khách hàng.

Bách Hóa Xanh tại phường Trường Thọ (TP Thủ Đức) chỉ hé cửa.

Vinmart+ tại đây cũng rất vắng vẻ.

Lãnh đạo phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức thông tin hiện nay các siêu thị đều mở cửa phục vụ cho nhóm người đi chợ hộ. Người dân sinh sống và hoạt động tại phường sẽ không được tự đi chợ.

Các siêu thị như Bách Hóa Xanh khu vực Gò Vấp cũng lập ra các nhóm chat trên ứng dụng Zalo để người dân dễ dàng lên đơn đặt hàng, từ đó liên kết với chính quyền địa phương để tổ chức đi chợ giúp dân.

Hệ thống này cũng đưa ra các danh sách combo để thuận tiện cho việc mua sắm của người dân và nhóm người đi chợ hộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.