Cần 6 tuần để đưa người làm sai lệch hồ sơ nhập tịch cầu thủ Malaysia ra ánh sáng

(PLO)- Ủy ban điều tra độc lập có sáu tuần để lôi những người làm sai lệch hồ sơ nhập tịch của bóng đá Malaysia ra ánh sáng - Chủ tịch R. Sharif hứa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập, cựu Chánh án Tòa án Tối cao Malaysia, cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Malaysia, Chủ tịch R. Sharif quyết lần tìm manh mối sự thật về 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia sai lệch hồ sơ, vụ tai tiếng lớn khiến bóng đá Malaysia mất uy tín trên trường quốc tế không chỉ riêng bóng đá.

Việc ông Sharif trở thành người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập của Malaysia là đúng người, đúng chuyên môn. Chủ tịch Sharif tuyên bố với báo chí: “Chúng tôi cần sáu tuần để lần tìm manh mối vụ sai lệch hồ sơ bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia".

Tien- dao- Rodrigo- Holgado-2.jpg
Chủ tịch R. Sharif của Ủy ban điều tra độc lập sẽ lôi ra ánh sáng những ai làm sai lệch hồ sơ nhập tịch. Ảnh:NST

Chủ tịch Sharif cũng quả quyết, ông không cho bất kỳ ai, bên nào làm ảnh hưởng đến công cuộc điều tra của Ủy ban điều tra độc lập.

Ngoài ông Sharif, Ủy ban điều tra độc lập còn có những nhân vật được cho là đầy uy tín của “cán cân công lý Malaysia”. Ông Sharif cũng nêu tên cụ thể những người trong Ủy ban điều tra độc lập gồm Cựu chánh án Tòa kháng án Kamaluddin Md Said, cựu Tổng giám đốc Tòa phúc thẩm Yusof Ismail, luật sư Thavalingam. Ngoài ra Chủ tịch Sharif cũng đề nghị một số nhân vật giỏi khác vào Ủy ban. Bên cạnh đó một công ty luật cũng đóng vai trò quan sát hoạt động của Ủy ban điều tra độc lập này.

Chủ tịch Sharif còn cho báo chí biết thêm tất cả bốn thành viên chủ chốt của Ủy ban điều tra độc lập làm việc vì cái chung, không nhận bất kỳ khoản tài chính thù lao nào trong suốt quá trình công việc.

Chủ tịch R. Sharif rõ ràng là rất tự tin trong vai trò người đứng đầu Ủy ban điều tra độc lập. Thực ra chuyện này không phải là quá khó khăn với những cựu quan chức cấp cao ngành hành pháp và tư pháp Malaysia. Ủy ban này không chịu tác động bởi bất kỳ bên nào, cá nhân nào.

Về mặt quản lý hay danh dự của một quốc gia, Malaysia nên và phải làm rõ vụ này để lấy lại danh dự và chứng minh “nói không” với gian lận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.