Campuchia phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982

(PLO)- Ngày 24-12, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Theo The Phnom Penh Post, tổng cộng có 110 đại biểu Quốc hội vào hôm 24-12 được triệu tập trong phiên họp lịch sử chứng kiến Vương quốc Campuchia phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Quốc hội Campuchia phê chuẩn UNCLOS 1982 hôm 24-12. Ảnh: THE PHNOMPENH POST

UNCLOS được ký kết vào ngày 10-12-1982, đưa ra một chế độ và trật tự pháp lý toàn diện trong các vấn đề về biển và đại dương trên thế giới.

Quyền Chủ tịch Hou Sry của Ủy ban Kế hoạch Đầu tư, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Môi trường và Tài nguyên Nước của Campuchia cho biết UNCLOS cũng sẽ đảm bảo việc bảo tồn nguồn cá di cư tầm trung và tầm xa dựa trên cách tiếp cận cẩn thận và bằng chứng khoa học tốt nhất.

"Campuchia có thể hưởng lợi từ việc phê chuẩn UNCLOS bởi vì điều này khẳng định cam kết của Vương quốc Campuchia trong việc giải quyết các mối quan ngại một cách có trách nhiệm và cho phép tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản" - ông Sry nói.

Ông Sry cũng bày tỏ niềm lạc quan rằng việc phê chuẩn sẽ thúc đẩy hợp tác ở cấp tiểu vùng, khu vực và quốc tế giữa các quốc gia ven biển và các quốc gia sử dụng vùng biển của họ để đánh cá.

Một bức thư do Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi tới Quốc hội vào ngày 16-10 cho biết các bên ký kết thỏa thuận cũng sẽ phê chuẩn các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở biển và đại dương nhằm ngăn chặn việc đánh bắt quá mức.

Sau khi UNCLOS được thông qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Veng Sakhon cho biết: "Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, dưới sự lãnh đạo của chính phủ, sẽ thực hiện các quyền của mình theo luật này và cam kết thúc đẩy hợp tác với các tổ chức có liên quan tại địa phương và quốc tế".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.