Campuchia: Myanmar hội đủ yếu tố làm bùng lên nội chiến

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cảnh báo Myanmar có nguy cơ bùng nổ một cuộc nội chiến.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn cảnh báo Myanmar có đầy đủ yếu tố thổi bùng lên một cuộc nội chiến và bày tỏ quan ngại về tình hình Myanmar hiện tại, kênh Channel News Asia đưa tin hôm 5-1.

Phát biểu trong bài giảng hôm 3-1 do Viện nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore tổ chức, ông Prak Sokhonn cảnh báo triển vọng tình hình hoà giải ở Myanmar sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lời cảnh báo được đưa ra ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen tới Myanmar vào ngày 7 và ngày 8-1 nhằm nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng tại nước này.

Ông Prak Sokhonn cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh ở Myanmar ngày càng sâu sắc và đã dẫn đến khủng hoảng kinh tế, y tế và nhân đạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: PPW

Ông bày tỏ quan ngại về nguy cơ nội chiến: “Bây giờ có hai chính phủ, một số lực lượng vũ trang, người dân thì đang trải qua cái mà họ gọi là phong trào bất tuân dân sự và đã có chiến tranh du kích trên khắp đất nước. Chúng tôi thấy rằng hiện Myanmar đã có đầy đủ các yếu tố để bùng lên một cuộc nội chiến”. 

Ông Prak Sokhonn bác bỏ những lời chỉ trích rằng chuyến thăm của ông Hun Sen sẽ hợp pháp hóa chính quyền quân sự đương nhiệm và khẳng định điều cấp bách bây giờ của Campuchia là cải thiện tình hình ở Myanmar.

Ông nói rằng các nỗ lực sẽ vẫn tập trung vào một lộ trình hòa bình và "đồng thuận năm điểm" đã được lãnh đạo các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí vào năm ngoái. Theo đó, năm điểm đó là chấm dứt bạo lực, tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan, gửi viện trợ cho Myanmar, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN về Myanmar và cho phép đặc phái viên được phép đến Myanmar.

Bộ trưởng Campuchia cho biết huyến thăm của ông Hun Sen nhằm mục đích "mở đường cho tiến triển” hoà giải bằng cách "tạo ra một môi trường thuận lợi cho đối thoại toàn diện và sự tin tưởng chính trị giữa tất cả các bên liên quan".

Ông nói thêm rằng cuộc khủng hoảng của Myanmar có tác động xấu đến "sự ổn định của khu vực, hình ảnh, sự tín nhiệm và sự thống nhất của ASEAN".

Phương tiện bị đốt tại bang Kayah, Myanmar. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông cho biết Campuchia đang nỗ lực để cho phép người đứng đầu quân đội Myanmar - Thống tướng Min Aung Hlaing tiếp tục tham dự các cuộc họp của ASEAN.

Campuchia sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch ASEAN năm 2022 và chuyến thăm của ông Hun Sen tới Myanmar như là nỗ lực đầu tiên thể hiện trách nhiệm của Campuchia dưới cương vị này.

Kể từ sau cuộc đảo chính, có rất ít dấu hiệu cho thấy căng thẳng dịu đi ở Myanmar.

Trước đó, chuyến thăm của một đặc phái viên ASEAN tới Myanmar đã bị trì hoãn sau khi chính quyền quân sự từ chối cho phép ông gặp cựu cố vấn quốc gia Myanmar - bà Aung San Suu Kyi.

Đáp lại, ASEAN đã không mời Thống tướng Min Aung Hlaing dự hội nghị thượng đỉnh cấp cao vào hồi tháng 10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.