Campuchia ký tuyến cao tốc hơn 1,6 tỉ USD với TQ, tăng thương mại song phương với Thái Lan

(PLO)- Campuchia ký tuyến cao tốc mới trị giá hơn 1,6 tỉ USD với Trung Quốc, dự kiến khởi công năm 2023, đặt mục tiêu 15 tỉ USD thương mại song phương với Thái Lan trong 2 năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, tại thủ đô Phnom Penh, chính phủ Hoàng gia Campuchia và công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) đã ký thỏa thuận về việc xây đường tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet, theo tờ The Phnom Penh Post.

Trong buổi ký kết thỏa thuận trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia - ông Sun Chanthol cho biết tuyến đường cao tốc mới này sẽ có chiều dài 138 km, trong đó có xây dựng một cây cầu dài 5 km. Ông nói tổng kinh phí xây dựng tuyến đường trên có thể lên tới 1,638 tỉ USD.

Ông Chanthol nói thêm rằng Campuchia dự kiến sẽ tiến hành khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc này vào năm 2023 và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia - ông Sun Chanthol. ẢNH: THE SOUTHEAST ASIA GLOBE

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Campuchia - ông Sun Chanthol. ẢNH: THE SOUTHEAST ASIA GLOBE

Ngoài ra, ông Chanthol còn cho biết rằng tuyến đường cao tốc Phnom Penh Bavet sẽ khởi công cùng lúc với tuyến đường cao tốc từ TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam).

Theo Bộ trưởng Chanthol, 2 tuyến đường cao tốc trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông và thương mại Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Cùng diễn biến ngày 10-11, Thủ tướng Hun Sen và người đồng cấp Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại thủ đô Phnom Penh, bàn thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa 2 nước, với mục tiêu đạt 15 tỉ USD trong vòng 2 năm tới, The Phnom Penh Post đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, 2 vị thủ tướng đã bày tỏ sự hài lòng về quan hệ thương song phương giữa 2 nước trong thời gian vừa qua, dù gặp phải những khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ này còn cho biết Thủ tướng Hun Sen đã ngỏ lời để Thái Lan nhập khẩu thêm gạo của Campuchia và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục nhập khẩu của các sản phẩm nông nghiệp Campuchia vào Thái Lan tại các cửa khẩu.

Ngoài ra, trong cuộc họp trên, Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Chan-o-cha còn thống nhất kế hoạch mở Trạm Kiểm soát Biên giới Quốc Tế Stung Bot-Ban Nong Ian và khánh thành cầu Hữu Nghị trong thời gian tới.

Theo The Phnom Penh Post, ngoài các kế hoạch về hợp tác kinh tế, 2 vị thủ tướng còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong giáo dục, phát triển du lịch, phát triển hệ thống giao thông đường sắt, triển khai hệ thống năng lượng sạch, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và nâng cao quốc phòng an ninh giữa 2 nước.

Đông Timor được cấp tư cách thành viên ASEAN

Đông Timor được cấp tư cách thành viên ASEAN

(PLO)- Các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí trên nguyên tắc thừa nhận Đông Timor là thành viên thứ 11 của khối, cấp cho nước này “tư cách quan sát viên”, có quyền tham gia tất cả cuộc họp của ASEAN, bao gồm các hội nghị cấp cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.