Campuchia cáo buộc Thái Lan dùng khí độc; Một tỉnh Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa chiến tranh

(PLO)- Phnom Penh thông tin về giao tranh sáng nay tại biên giới Thái Lan - Campuchia trước thềm đàm phán giữa hai nước tại Malaysia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục diễn biến nóng trước thềm cuộc đàm phán dự kiến giữa lãnh đạo hai nước tại Malaysia vào tối 28-7.

Campuchia thông tin về giao tranh sáng nay

Sáng 28-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng cuộc tấn công của Thái Lan vào Campuchia vẫn tiếp tục trong sáng nay, theo tờ Khmer Times.

Bà Socheata nói rằng lực lượng Thái Lan đã mở cuộc tấn công vào khu vực xung quanh đền Ta Moan Thom và Ta Krabei từ 3 giờ sáng (giờ địa phương).

“Nhằm chiếm quyền kiểm soát chùa Wat Keo Kiri Svarak và làm căng thẳng thêm mặt trận ở khu vực Chub Koki và Thmor Don, lực lượng Thái Lan đã tiến hành tấn công các khu vực Chub Koki, Thmor Don, Veal Intry, Samaki, Ta Thav và An Ses, với đợt tấn công ác liệt bắt đầu lúc 3 giờ 10 sáng và kéo dài đến 5 giờ 07 sáng ngày 28-7” - người phát ngôn nói.

Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục diễn biến nóng
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata. Ảnh: KHMER TIMES

Bà Socheata nói thêm rằng kể từ ngày 27-7 lực lượng Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu để tiến hành các cuộc tấn công bằng khí độc tại các khu vực như An Ses (tỉnh Preah Vihear) và Phnom Kmoach (tỉnh Pursat).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16, bom chùm, máy bay không người lái (UAV) cảm tử, pháo hạng nặng và máy bay phun khí độc tấn công vào các khu vực phòng thủ của Campuchia trong những ngày qua.

Ngoài ra, người phát ngôn bác bỏ các cáo buộc mới từ quân đội Thái Lan cho rằng phía Campuchia đã phóng tên lửa tầm xa PHL-03 vào lãnh thổ Thái Lan.

Bà Socheata gọi các cáo buộc là “vô căn cứ, sai lệch và ác ý” đồng thời mô tả đó là hành vi dựng chuyện có chủ đích nhằm biện minh cho các cuộc tấn công của Thái Lan vào lãnh thổ Campuchia.

Ngoài ra, bà Socheata bác bỏ các cáo buộc từ Thái Lan rằng lực lượng Campuchia đã cố ý phóng tên lửa vào lãnh thổ Lào. Người phát ngôn quân đội Campuchia mô tả đây là chiến lược nhằm làm mất uy tín của Campuchia trong mắt cộng đồng quốc tế.

Cũng theo bà Socheata, các cuộc đụng độ vũ trang đang tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đã buộc gần 40.000 hộ dân Campuchia phải rời bỏ nhà cửa.

Bà Socheata nói rằng tính đến ngày 27-7 đã có tổng cộng 39.828 hộ dân với 134.707 người bị buộc phải sơ tán tại bốn tỉnh.

Bộ Quốc phòng Campuchia một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế theo dõi sát tình hình và buộc Thái Lan phải chịu trách nhiệm.

Thái Lan chưa bình luận về thông tin từ phía Campuchia.

Tỉnh Surin của Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa chiến tranh

2.jpg
Một ngôi nhà tại tỉnh Sunrin (Thái Lan) bị hư hại do giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 27-7. Ảnh: THE NATION

Ngày 28-7, Tỉnh trưởng tỉnh Surin (Thái Lan) - ông Chamnarn Chuentha đã ký một thông báo ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp tại tỉnh này do giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia.

Thông báo cho biết do tình hình chiến sự tiếp diễn tại khu vực, chính quyền tỉnh Surin cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho người dân bị ảnh hưởng.

“Việc tuyên bố khu vực xảy ra thảm họa chiến tranh là bước cần thiết để kích hoạt các nguồn lực khẩn cấp, bao gồm ngân sách, vật tư y tế, lương thực, nơi trú ẩn và các dịch vụ thiết yếu khác cho người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột” - theo thông báo.

Thông báo cũng yêu cầu các cơ quan cấp huyện và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn, và báo cáo ngay lập tức khi có diễn biến mới liên quan đến người dân bị thương vong, di dời hoặc có nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Cơ quan chức năng tỉnh Surin nhấn mạnh sự cần thiết của việc có hành động nhanh chóng và đồng bộ để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời đảm bảo duy trì trật tự, ổn định trong thời gian tình hình biên giới còn nhiều bất định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.