Campuchia cấm nhập khẩu 6 loại rau, củ từ Việt Nam

(PLO)- Các loại rau củ này bao gồm bắp cải, bông cải xanh, đậu bắp, chanh, bí ngô và hẹ.

Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa có văn bản hỏa tốc gửi Thường trực UBND tỉnh An Giang, Tổng cục Hải quan để báo cáo về tình hình xuất khẩu nông sản sang Campuchia.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia, Cục Hải quan An Giang được biết cơ quan chức năng tỉnh Kandal, giáp biên Việt Nam, đã tiến hành kiểm tra chất lượng đối với hơn 20 loại rau, củ, quả nhập khẩu từ Việt Nam.

Kết quả, theo phía Kandal, đã phát hiện dấu hiệu thuốc trừ sâu có thể gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng trong sáu loại rau, củ gồm: bí ngô, bắp cải, đậu bắp, bông cải xanh, chanh, hẹ.

Toàn bộ số rau, củ nêu trên đã bị tịch thu, tiêu hủy, đồng thời phía Campuchia quyết định cấm nhập khẩu sáu loại rau, củ này từ Việt Nam từ ngày 16-6.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, đại diện Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho hay đã tiến hành kiểm tra các lô hàng có qua kiểm dịch thực vật để xuất khẩu sang Campuchia thời gian qua.

Kết quả, theo báo cáo của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 9, các lô hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Vĩnh Hội Đông, Khánh Bình, Bắc Đai đều không có các mặt hàng mà phía tỉnh Kandal phản ánh.

Từ kết quả trên, Cục Bảo vệ thực vật cho rằng những lô hàng rau, củ mà cơ quan chức năng Campuchia cấm nhập khẩu đã không làm thủ tục khai báo kiểm dịch thực vật với cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.