Cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh

(PLO)- Tất cả các phương tiện đều bị cấm lưu thông trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM cho biết Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã có đề xuất về việc đảm bảo an toàn công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông phục vụ sửa chữa công trình cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Sở Giao thông vận tải thông báo kể từ ngày 29- 9 cấm lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.
Lộ trình thay thế:

Hướng lưu thông xe ô tô: cầu Sài Gòn → Điện Biên Phủ — quay đầu xe tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương → Điện Biên Phủ — rẽ phải đường dân sinh cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Hữu Cảnh.

Hướng lưu thông xe 2 bánh: cầu Sài Gòn — Điện Biên Phủ — quay đầu xe tại ngã tư Hàng Xanh — Điện Biên Phủ — Hẻm 602 Điện Biên Phủ.

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện giao thông khi lưu thông qua khu D1 nối dài phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Vụ đứt cáp ngầm cầu Nguyễn Hữu Cảnh: Sẽ lập tổ điều tra sự cố

29/09/2022

(PLO)- Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ lập tổ điều tra sự cố để khảo sát, tìm ra nguyên nhân đứt cáp ngầm dự ứng lực trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm