Vụ đứt cáp ngầm cầu Nguyễn Hữu Cảnh: Sẽ lập tổ điều tra sự cố

(PLO)- Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết sẽ lập tổ điều tra sự cố để khảo sát, tìm ra nguyên nhân đứt cáp ngầm dự ứng lực trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện nay đơn vị đang tiến hành phân luồng để đảm bảo toàn giao thông khu vực này.

Tuy nhiên, sau đó sở ngành sẽ thành lập tổ điều tra sự cố để tiến hành kiểm tra, xử lý cũng như tìm ra nguyên nhân xảy ra tình trạng đứt cáp ngầm dự ứng lực cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Khu vực cầu Nguyễn Hữu Cảnh đang tiến hành điều chỉnh giao thông. Ảnh: ĐT.

Khu vực cầu Nguyễn Hữu Cảnh đang tiến hành điều chỉnh giao thông. Ảnh: ĐT.

Theo đó, các đơn vị như chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm đối với dự án này.

Sở GTVT TP.HCM đã nhanh chóng phần luồng giao thông, tổ chức cấm xe tải và xe khách di chuyển qua cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Về phía Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông), đơn vị này đã tiếp tục kiểm tra, theo dõi khu vực này.

Hiện Ban giao thông đã hoàn thành phương án sơ bộ khôi phục cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu sẽ tiến hành sửa chữa cầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Các đơn vị sẽ thực hiện căng cáp ngang giữa hai mố M1, M2. Trong đó thi công mương chứa cáp bằng bê tông cốt thép rồi lắp đặt ống chứa cáp trong ống bảo vệ PVC và liên kết hệ thống này vào các gối đỡ trong lòng mương.

Tiếp theo, đơn vị sẽ thực hiện các công tác căng cáp, phun vữa xi măng lấp lòng ống chứa cáp và đổ bê tông bịt đầu neo. Sau đó, sẽ tiếp tục thi công mặt cầu. Cuối cùng là thi công hệ thống chiếu sáng, thoát nước.

Giai đoạn 2 là hoàn thiện, sửa chữa triệt để các hư hỏng đang tiếp tục được các các đơn vị và chuyên gia về cầu đường trao đổi, xây dựng phương án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm