Cấm chăn nuôi chó trong thành phố, chung cư

(PLO)- Chủ nuôi chó phải đăng ký với UBND xã, khi chó có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho chính quyền, cán bộ tại cơ sở và thực hiện tiêu hủy ngay.

Sáng nay (6-12), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật Chăn nuôi.

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, nhận định dự thảo luật có nhiều điểm tiến bộ, thể hiện tư duy quản lý hiện đại. Trong đó có những quy định như danh mục cấm đối với thức ăn chăn nuôi.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho hay từ khi Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 được ban hành đến nay, thực tế sản xuất, kinh doanh ngành nuôi đã có nhiều biến động to lớn và thay đổi cơ bản.

Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nói dự thảo luật cần được góp ý để hoàn thiện hơn. Ảnh: CHÂN LUẬN

Từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, chăn nuôi các giống bản địa là chủ yếu, chuồng trại sơ sài, kỹ thuật lạc hậu đến nay đã phổ biến là chăn nuôi trang trại, công nghiệp, ứng dụng chuồng kín, chuồng lồng, sản xuất tập trung, hàng hóa và cơ bản đã chăn nuôi các giống cao sản, tiên tiến của thế giới

Điểm đáng chú trong dự thảo là các điều cấm. Theo đó, chăn nuôi trong nội thành, nội thị; chăn nuôi quy mô trang trại, chăn nuôi tập trung, công nghiệp trong khu dân cư bị cấm.

Ngoài ra, việc chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm, động vật có trong danh mục giống vật nuôi cấm sản xuất, kinh doanh cũng bị cấm. Những điều cấm khác liên quan tới việc sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và quảng cáo.

Đặc biệt, liên quan tới việc chăn nuôi chó, mèo, ông Hoàng Thanh Vân nói đó là những động vật gây nuôi, người dân nuôi rất nhiều và còn dùng làm thực phẩm. Chính vì vậy, việc chăn nuôi chó, mèo cũng phải đưa vào luật.

Theo dự thảo, nếu muốn nuôi chó thì chủ nuôi chó phải đăng ký chó nuôi với UBND xã, phòng bệnh dại theo quy định của pháp luật về thú y.

“Nuôi trong nhà phải có xích. Khi đi ra ngoài phải đeo rọ mõm và phải có người dắt; khi có triệu chứng bệnh dại phải báo ngay cho chính quyền và cán bộ tại cơ sở và thực hiện tiêu hủy ngay; không được nuôi chó trong khu vực nội thành, nội thị, nhà chung cư” - dự thảo luật viết.

Còn riêng việc nuôi mèo thì phải thực hiện tiêm phòng bệnh dại theo quy định của pháp luật về thú y.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.