Cạm bẫy cho U-23 Việt Nam ở giải châu Á

(PLO)- Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, bảng C vòng loại U-23 châu Á 2026 sẽ khởi tranh với sự vượt trội của chủ nhà U-23 Việt Nam nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ khi các đối thủ chưa lộ diện một cách rõ ràng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam với tư cách chủ nhà đang chuẩn bị ráo riết, tham gia các giải đấu quốc tế như CFA Team China và vòng chung kết U-23 Đông Nam Á để rèn quân. Trái ngược hoàn toàn, ba đối thủ cùng bảng là Bangladesh, Singapore và Yemen lại gần như im hơi lặng tiếng trong quá trình chuẩn bị, khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đặt ra nhiều dấu hỏi.

Trong số ba cái tên này, U-23 Bangladesh cho thấy sự nghiêm túc rõ ràng nhất. Dù chưa từng một lần vượt qua vòng loại U-23 châu Á, đội bóng Nam Á này đang có những động thái tích cực nhằm tích lũy kinh nghiệm. Trong hai ngày 18 và 22-8, họ thi đấu giao hữu với U-23 Bahrain, trước đó cũng có trận thử sức với Bangladesh vào đầu tháng 7. Kết quả các trận đấu không khả quan, khi Bangladesh không giành nổi chiến thắng nào, nhưng ít nhất điều đó chứng minh sự khát khao và quyết tâm của thầy trò HLV Saiful Bari Titu.

Lực lượng mà ông Titu mang theo đến vòng loại lần này có nét đặc biệt với phần lớn đều là cầu thủ rất trẻ, ở độ tuổi 18 đến 20. Ngoại trừ hậu vệ giàu kinh nghiệm hơn là Sabbir Hossen, đa số các trụ cột mới chỉ bắt đầu sự nghiệp. Đội phó Shakil Ahad Topu thậm chí mới 19 tuổi. Rõ ràng Bangladesh không đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà hướng đến mục tiêu dài hơi, tích lũy trải nghiệm cho thế hệ kế cận.

U-23 Việt Nam
Các đối thủ của U-23 Việt Nam không mạnh nhưng rất "bí ẩn" khi không có nhiều thông tin lộ ra ngoài. Ảnh: CCT.

Nếu Bangladesh ít nhiều có sự chuẩn bị, thì U-23 Singapore lại khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự “mất tích” trên bản đồ bóng đá trẻ. Sau khi chính thức rút lui khỏi SEA Games 33 và vắng mặt tại giải U-23 Đông Nam Á, đội bóng đảo quốc sư tử gần như không để lại dấu vết nào trên truyền thông. Điều này cho thấy U23 Singapore hoặc đang khủng hoảng, hoặc cố tình giữ bí mật về lực lượng để chờ đến giải mới bung sức.

U-23 Yemen cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thông tin liên quan đến quá trình chuẩn bị của đội bóng Tây Á gần như bằng không. Đây là điều khó hiểu, bởi bóng đá Yemen vốn có truyền thống và thường chơi thiên về thể lực, gây khó khăn cho các đối thủ Đông Nam Á. Chính sự thiếu minh bạch ấy càng khiến Yemen trở thành một ẩn số khó lường, dù về lý thuyết họ không được đánh giá cao bằng U-23 Việt Nam.

Với những dữ liệu ít ỏi này, nhiều người sẽ cho rằng U-23 Việt Nam gần như nắm chắc ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik chắc chắn không được phép chủ quan. Bản thân ông từng chứng kiến bài học điển hình năm 2023, khi Việt Nam từng bị Singapore cầm hòa 2-2 tại vòng loại U-23 châu Á 2024, kết quả khiến dư luận dậy sóng và ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế của người tiền nhiệm Philippe Troussier.

u-23-viet-nam-mung-va-lo-o-giai-chau-a (3).jpg
Các tuyển thủ trẻ Việt Nam vừa vô địch giải U-23 Đông Nam Á đang rất sẵn sàng cho cuộc chơi lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, và khi đối thủ ít thông tin, nguy cơ bị “đánh úp” càng lớn. Nhìn chung, so với sự chuẩn bị công phu của U-23 Việt Nam, ba đối thủ cùng bảng hoặc thiếu tích cực, hoặc giấu kín thông tin. Dù vậy, sự chênh lệch này chỉ tạo lợi thế tâm lý ban đầu, còn kết quả thực sự vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân.

Nếu thi đấu tập trung và duy trì sự ổn định, U-23 Việt Nam có thể tái lập thành tích vượt qua vòng loại như suốt gần một thập kỷ qua. Nhưng nếu lơ là và chủ quan, những ẩn số mang tên Bangladesh, Singapore và Yemen có thể biến thành những “cạm bẫy” khó lường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.