California sắp có đường mang tên ông Obama

(PLO) - Tổng thống Obama từng có thời gian sống ở California và đi lại trên tuyến đường này để học đại học.

Barack H. Obama, tên vị tổng thống Mỹ thứ 44 sắp được đặt cho một tuyến đường cao tốc ở nam California.

Các nghị sĩ bang California ngày 5-9 thống nhất đặt tên cựu Tổng thống Obama cho một phần đường cao tốc 134 ở nam California. Tuyến đường này sẽ có tên Đường cao tốc Tổng thống Barack H. Obama.

Tổng thống Obama từng có thời gian sống ở TP Pasadena (Los Angeles, California). Năm 1979 ông từng học ở đại học Occidental ở khu Eagle Rock, không xa đường cao tốc 134, trước khi chuyển đến học ở đại học Colombia ở quận Manhattan (New York) năm 1981.

Cựu Tổng thống Barack H. Obama sẽ được đặt tên đường ở California. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Barack H. Obama sẽ được đặt tên đường ở California. Ảnh: AP

Nghị sĩ bang California Anthony Portantino cho biết có ý tưởng này sau khi biết ông Obama từng sống ở Pasadena và hàng ngày đi lại trên tuyến đường cao tốc 134 để đến đại học Occidental.

“Tôi rất tự hào với đề xuất này nhằm thể hiện sự cảm kích và ghi nhớ mãi mãi di sản to lớn, tài năng chính trị của Tổng thống Obama, sự nối kết trực tiếp giữa ông với nam California” – nghị sĩ Portantino viết trên trang web của mình.

Người dân California tới đây sẽ được đi trên con đường mang tên Tổng thống Barach H. Obama. Ảnh: TWITTER

Người dân California tới đây sẽ được đi trên con đường mang tên Tổng thống Barach H. Obama. Ảnh: TWITTER

Phần lớn Thượng viện và Hạ viện bang California, gồm cả các nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Nằm trong số ít phản đối, hạ nghị sĩ Cộng hòa Matthew Harper cho rằng việc này khá vội vàng vì ông Obama còn quá trẻ, vả lại chưa xác định được di sản lâu dài của ông sẽ là gì, và lịch sử sẽ phán xét ông thế nào.

Những người ủng hộ quyết định này tới đây sẽ xúc tiến gây quỹ để đặt các biển báo có tên Tổng thống Obama dọc tuyến đường cao tốc 134.

Ông Obama không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên được đặt tên đường ở California. Đường cao tốc 115 ở San Fernando được đặt tên vị tổng thống Mỹ thứ 40, Tổng thống Ronald Reagan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.