Cải tiến biểu giá điện không làm tăng giá bán lẻ điện

(PL)- Đó là ý kiến của các chuyên gia, cơ quan, tổ chức được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổng hợp trong báo cáo đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt.

Báo cáo tổng hợp ý kiến này được lãnh đạọ EVN chia sẻ tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 6-10.

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết sau khi hội thảo lấy ý kiến về đề án biểu giá điện mới được tổ chức tại ba miền, đã có 27 ý kiến tham luận. Trong đó có chín ý kiến của chuyên gia và 18 ý kiến của đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các tỉnh, TP và đại diện cơ quan truyền thông báo chí.

 Ông Tri cho hay hầu hết ý kiến cho rằng phương án giữ nguyên biểu giá điện sáu bậc như hiện nay sẽ không làm xáo trộn việc áp dụng biểu giá điện và thực hiện được chính sách tiết kiệm. Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm khoảng cách chênh lệch giữa các mức giá của một số bậc chưa thật sự hợp lý. Điều này dẫn đến có những khoảng thời gian nhu cầu tiêu dùng điện tăng cao vào mùa nóng, tốc độ tăng tiền điện tăng cao hơn tốc độ tăng sản lượng tiêu thụ điện.

Về phương án rút ngắn biểu giá điện xuống còn 3-4 bậc thang có 26 ý kiến đồng thuận, tương đương với 96,29% số ý kiến tham gia góp ý. Ở phương án này, nhiều ý kiến cho rằng cần xác định khoảng cách giữa các mức giá giữa các bậc thang ở mức hợp lý, không để quá xa. Hạn chế đến mức thấp nhất việc dồn bậc làm tác động tăng giá cụ thể ở các bậc đối với các hộ tiêu dùng điện ít, trung bình và giảm giá đối với các hội tiêu dùng nhiều điện. Kiến nghị tiếp tục nghiên cứu chênh lệch giữa các mức giá của các bậc thang sử dụng điện hợp lý hơn.

 Một số ý kiến đề nghị giãn khoảng cách giữa các bậc thang, một số ý kiến khác đề xuất cụ thể thay đổi mức sản lượng bậc thang đầu tiên là 0-100 kWh/tháng thay vì 0-50 kWh/tháng như hiện nay.

Đặc biệt, đại đa số ý kiến đề nghị biểu giá điện sinh hoạt phải bảo vệ lợi ích của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ công nhân viên chức có thu nhập trung bình chiếm đa số hộ sử dụng điện sinh hoạt.

Ông Tri cho biết trong tháng 10 này, EVN sẽ phối hợp với Cục Điều tiết điện lực và cơ quan tư vấn tiếp tục lắng nghe ý kiến công chúng, chuyên gia,… để hoàn thiện đề án theo hướng thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường, có tính đến hỗ trợ người nghèo, chính sách. Sau đó EVN sẽ báo cáo Bộ Công Thương để Bộ tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp dự thảo báo cáo Thủ tướng.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.