Cách tính lương mới với viên chức chuyên ngành lưu trữ

(PLO)- Trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2022 quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Thông tư quy định chức danh và mã số chức danh viên chức chuyên ngành lưu trữ gồm: Lưu trữ viên chính, lưu trữ viên và lưu trữ viên trung cấp.

Trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ nêu trên cũng không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Thay vào đó, viên chức ngành lưu trữ chỉ cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, quản trị cơ sở dữ liệu, sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Cũng theo quy định tại thông tư, sau khi hết thời gian tập sự và đạt yêu cầu thì người tập sự được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ theo quy định và được xếp bậc lương tương ứng với trình độ đào tạo.

Cụ thể, trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp:

+ Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86.

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06.

Trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên:

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34.

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên có trình độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67.

+ Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm