(PLO)- Trong quy định về tiêu chuẩn trình độ, đào tạo bồi dưỡng với các chức danh viên chức ngành lưu trữ không còn yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
(PLO)- Từ ngày 10-10, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên, biên tập viên ở cả ba hạng I, II, III sẽ không còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
(PLO)- Tổng số giờ làm thêm một tháng của người lao động tăng lên là 40; không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với viên chức ngành di sản văn hóa... là những quy định mới sắp có hiệu lực.
(PLO)- Cả nước đã giảm hơn 10% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế sự nghiệp; việc tinh giản biên chế cơ bản đã gắn với cơ cấu, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm…
(PLO)- Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức; thay đổi quy định về kỳ xét ưu đãi thuế; tăng hạn mức đối với bảo hiểm tiền gửi... là những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 12 này.
(PLO)- Bộ Nội vụ chính thức có tờ trình Chính phủ về Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất dự kiến khai mạc vào 20-7 tới đây.
(PLO)- Các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư được bãi bỏ.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành cắt giảm những chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không phù hợp, trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
(PLO)- Chứng chỉ không nói lên được năng lực của một người mà sản phẩm do người ấy làm ra mới là thước đo chính xác nhất. Bởi chính sản phẩm tạo ra mới là giá trị cuối cùng chứng minh một cách thực chất cho năng lực của công chức, viên chức.