Các nước đang phát triển tìm kiếm sự công bằng về thỏa thuận chống dịch trong tương lai

(PLO)- Các nước đang phát triển gặp phải nhiều thách thức để đạt được thỏa thuận công bằng về chống lại đại dịch trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nước đang phát triển đang vận động hành lang để được tiếp cận công bằng hơn với các phương pháp điều trị so với những gì họ có được trong thời kỳ đại dịch COVID-19, trong bối cảnh các cuộc đàm phán soạn thảo quy tắc y tế mới đối phó đại dịch trong tương lai vừa được khởi động, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, các nước này lo ngại rằng họ sẽ khó đạt được một kết quả khả quan khi các nước phát triển không mấy mặn mà về vấn đề này.

Kết thúc 3 ngày đàm phán đầu tiên hôm 7-12, Nam Phi, Pakistan và Ấn Độ là các quốc gia đưa ra yêu cầu giúp các nước đang phát triển được tiếp cận với điều kiện chống dịch công bằng hơn.

Đại sứ của một nước đang phát triển cho biết thách thức này là "rất khó khăn". Ông nói: “Các nước tiên tiến có các nguồn lực cần thiết và có thể đủ khả năng để giải quyết vấn đề, còn chúng tôi thì không”.

Người dân Kenya xếp hàng để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Người dân Kenya xếp hàng để được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: REUTERS

Ngày 7-12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các quốc gia đã đồng ý giao cho một cơ quan làm lại bản dự thảo đàm phán để có thể bắt đầu thảo luận lại vấn đề này vào tháng 2 năm sau.

WHO đặt ra mục tiêu đạt được thỏa thuận vào tháng 5-2024. Một nhà ngoại giao ước tính chỉ riêng các cuộc đàm phán sẽ mất tới 400 giờ.

Khả năng tiếp cận với vaccine và thuốc, sự minh bạch trong các giao dịch của chính phủ với các công ty dược phẩm được coi là trọng tâm của các cuộc đàm phán.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi cuộc thảo luận trên là cơ hội để làm thế giới an toàn hơn cho các thế hệ mai sau. Ông cũng cho rằng thực tế phân phối vaccine trong giai đoạn COVID-19 là "phân biệt chủng tộc vaccine".

Trợ lý tổng giám đốc WHO Jaouad Mahjour cho biết cơ quan này đã nghe thấy những lo ngại của các phái đoàn nhỏ "một cách rất rõ ràng" và sẽ xem xét chúng.

Song song với các cuộc đàm nói trên, các quốc gia cũng đang thảo luận về việc thành lập quỹ đại dịch G20 và sửa đổi các quy tắc khẩn cấp về sức khỏe hiện có của WHO. Đại diện của Mỹ trong cuộc thảo luận này cho biết "rất nhiều" điều sẽ cần phải thay đổi trước khi Washington có thể ký kết.

Trong khi đó, "các chính phủ nhỏ sẽ không thể tham gia vào này quy trình thảo luận này vì họ sẽ hoàn toàn bị đánh bại" - Clare Wenham, giáo sư về chính sách y tế toàn cầu tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.