Các nước ASEAN và Hàn Quốc sẽ tới Đà Nẵng để bàn về phát triển du lịch

(PLO)-Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị bàn tròn bàn về du lịch giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, tại TP Đà Nẵng, Đại học Duy Tân tổ chức họp báo về Hội nghị bàn tròn Du lịch ASEAN-Hàn Quốc (AK-RT) lần thứ nhất năm 2025.

Theo Đại học Duy Tân, hội nghị bàn tròn Du lịch ASEAN-Hàn Quốc được khởi động từ tháng 8-2024 trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước ASEAN và Hàn Quốc, với mục tiêu thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch.

du-lich-asean.jpg
Đà Nẵng được chọn là nơi diễn ra hội nghị bàn tròn ASEAN - Hàn Quốc về phát triển du lịch.
Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hội nghị với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách du lịch, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan để đưa ra giải pháp phát triển ngành du lịch sau đại dịch COVID-19.

Theo lịch trình, trong ba ngày (từ 2-7 đến 4-7) hội nghị sẽ có các phiên thảo luận liên quan đến bốn nội dung chính, gồm: Tăng cường an ninh và tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch; Cải thiện hệ thống hạ tầng du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách; Đào tạo đội ngũ nhân lực ngành du lịch; Thúc đẩy sự hiểu biết về đa dạng văn hóa giữa các nước ASEAN và Hàn Quốc.

d38806b19573222d7b62.jpg
Hội nghị còn là cơ hội để cho sinh viên trong nước trao đổi thông tin cùng với các sinh viên trong khối ASEAN. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bà Lê Nguyễn Tuệ Hằng, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân cho biết hội nghị bàn tròn du lịch ASEAN – Hàn Quốc được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phục hồi ngành du lịch giữa hai khu vực sau đại dịch.

Với vai trò là nền tảng đối thoại cấp cao, Hội nghị kỳ vọng sẽ hình thành các khuyến nghị chính sách thiết thực, góp phần khơi thông dòng khách, tăng trưởng kinh tế và củng cố lòng tin giữa các quốc gia.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, Hội nghị bàn tròn ASEAN - Hàn Quốc về phát triển du lịch có sự tham gia của Bộ Du lịch, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Đại học Duy Tân và các nước ASEAN.

du lịch asean
Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phát biểu ý kiến. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đây được xem là cơ hội để các chuyên gia, khách mời mang đến hội nghị bức tranh đa màu sắc, đa dạng về văn hóa của các nước ASEAN và Hàn Quốc.

Mỗi khách mời tham dự sẽ đóng vai trò như một đại sứ, nhà ngoại giao, chia sẻ thông tin về môi trường, hạ tầng, sản phẩm văn hóa du lịch và tiềm năng của các nước.

Hội nghị cũng được kỳ vọng sẽ có những thảo luận về chính sách tháo gỡ khó khăn, đề xuất với Chính phủ các nước cách thúc đẩy môi trường du lịch ASEAN - Hàn Quốc phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và mở rộng phân khúc thị trường du khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.