Ngày 9-2, Saudi Arabia và các nước Ả Rập khác chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc thành lập một nhà nước Palestine ở Saudi Arabia, theo hãng tin AFP.
“Nhà nước Palestine? Trừ khi bạn muốn nhà nước Palestine nằm trong Saudi Arabia vì Saudi Arabia có rất nhiều lãnh thổ” - ông Netanyahu nói trong bài phỏng vấn ngày 6-2.
Phát biểu của ông Netanyahu về nhà nước Palestine ở Saudi Arabia, được một số phương tiện truyền thông Israel mô tả là lời nói đùa, đưa ra trong bối cảnh khu vực đang lo ngại về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm di dời người dân Palestine khỏi Dải Gaza.
Bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Israel, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia lưu ý tầm quan trọng của vấn đề Palestine đối với thế giới Ả Rập và nhấn mạnh sự phản đối hoàn toàn của Riyadh với những tuyên bố nhằm “chuyển hướng sự chú ý khỏi những tội ác liên tục mà lực lượng Israel gây ra đối với người Palestine ở Gaza”.
“Tư tưởng cực đoan, chiếm đóng này không hiểu đất đai của người Palestine có ý nghĩa gì đối với người Palestine” - theo tuyên bố của Saudi Arabia.
Cùng ngày, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập - ông Ahmed Aboul Gheit nói rằng suy nghĩ đằng sau những phát biểu của ông Netanyahu “là không thể chấp nhận được và phản ánh sự tách biệt hoàn toàn với thực tế”.
Qatar, Ai Cập và Bộ ngoại giao Palestine gọi đề xuất về một nhà nước cho người Palestine nằm bên ngoài Dải Gaza và Bờ Tây là “phân biệt chủng tộc”.
Sức nặng ngoại giao từ việc loạt nước phương Tây muốn công nhận Nhà nước Palestine
(PLO)- Việc loạt nước phương Tây lên kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine có thể tạo nên sức ảnh hưởng lớn, góp phần giải quyết vấn đề Israel-Palestine.
Người Palestine có thể đối phó thế nào với kế hoạch của ông Trump muốn ‘dọn sạch’ Dải Gaza?
(PLO)- Chuyên gia cho rằng sự đoàn kết cùng sự hỗ trợ từ các quốc gia Ả Rập là chìa khoá để người Palestine đối phó kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ‘dọn sạch’ Dải Gaza.