Các nhà băng lôi kéo 'thượng đế' bằng mọi cách

(PLO) - Nhiều ngân hàng ùn ùn triển khai các chương trình khuyến mãi dịch vụ thẻ nhằm lôi kéo khách hàng tiềm năng.

Mới đây, Kienlongbank ưu đãi giảm 30% phí thanh toán quốc tế đến cuối năm 2019.

Từ ngày 16-4 đến hết ngày 14-12, các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp khi giao dịch tại Kienlongbank sẽ được ưu đãi giảm lên đến 30% phí thanh toán quốc tế, bao gồm: phí dịch vụ chuyển tiền đi bằng điện, phí thanh toán kết quả nhờ thu, phí thanh toán thư tín dụng. Đặc biệt, khách hàng không bị giới hạn số tiền và số lần giao dịch, chuyển tiền càng nhiều càng tiết kiệm chi phí.

Ngoài chương trình khuyến mại dành cho khách hàng thanh toán quốc tế, Kienlongbank đang áp dụng nhiều chương trình và ưu đãi hấp dẫn khác: Gửi tiền Kiên Long – Vi vu Á, Âu, Mỹ; dịch vụ thẻ: Miễn lãi đến 55 ngày (thẻ tín dụng), miễn phí mở thẻ, miễn phí thường niên, miễn phí rút tiền ATM, giảm giá 50% tại các điểm ưu đãi; cung cấp các kênh giao dịch điện tử: Internet Banking, SMS Banking và tra cứu QR code trên sổ tiết kiệm, tiện lợi mọi lúc mọi nơi.

Tương tự, Techcombank có Chương trình Zero fee với ưu đãi vượt trội miễn toàn bộ phí đối với các giao dịch eBanking trên ngân hàng điện tử như phí SMS chủ động giảm từ 6.000-8.000 đồng/tháng...

Hay như VIB cũng miễn phí suốt 6 tháng đầu tiên đối với phí chuyển tiền online và phí rút tiền ATM trên 17.000 ATM toàn quốc bất kể nội mạng hay ngoại mạng. Việc miễn các loại phí này cũng áp dụng cho các tài khoản thanh toán VIB hiện hữu có thời gian hoạt động chưa đủ 6 tháng.

Trong khi đó, Tổng giám đốc của một ngân hàng lớn cho biết, khi một ngân hàng đưa ra chương trình khuyến mãi thì khách hàng cần phải hỏi kỹ các điều kiện đi kèm. Bởi không có ngân hàng nào miễn phí toàn bộ phí dịch vụ cả vì đây là mảng đem lại nguồn thu vô cùng lớn đối với ngân hàng.

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 12-2018, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã xử lý 137.594 giao dịch với giá trị 73 triệu tỉ đồng. Đây là con số khổng lồ, gấp tới 13 lần GDP. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.