Các ngoại trưởng ASEAN lại 'cực kỳ quan ngại' về biển Đông

 Theo ông Anifah Aman - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, các ngoại trưởng vẫn tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman trong cuộc họp báo chiều 20-11 tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur - Ảnh: Quỳnh Trung
Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman trong cuộc họp báo chiều 20-11 tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur - Ảnh: Quỳnh Trung

Chủ trì cuộc họp báo sau các cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao ASEAN ngày 20-11, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Anifah Aman cho biết các ngoại trưởng ASEAN vẫn giữ nguyên quan điểm “cực kỳ quan ngại” với các diễn biến gần đây trên biển Đông.

“Các bộ trưởng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc tăng cường thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) cũng như việc khẩn trương thành lập Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC)” - Bộ trưởng Ngoại giao Anifah Aman nói.

Ngoài ra, ông Anifah Aman thông báo các kết quả chính của cuộc họp Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN lần 13 (APSC) diễn ra cùng ngày.

Theo đó, các ngoại trưởng ASEAN thảo luận về sự phát triển gần đây của các hội nghị hội đồng ngành trực thuộc APSC, gồm họp cấp bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), họp cấp bộ trưởng ASEAN về các vấn đề ma túy (AMMD), cuộc họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) và diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Về vấn đề tội phạm xuyên quốc gia và ma túy, các ngoại trưởng ASEAN cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chống lại tội phạm xuyên quốc gia thông qua nhiều chương trình và kế hoạch hành động với các đối tác như Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Nga.

Các ngoại trưởng cũng xác nhận Lễ ký kết Hiệp ước ASEAN chống buôn lậu người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em sẽ diễn ra vào ngày mai, 21-11.

Theo QUỲNH TRUNG/TTO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.