Các ngành báo cáo gì tại cuộc họp về xuất khẩu gạo

(PLO)- Các doanh nghiệp báo cáo lượng hợp đồng đã ký kết, lượng hàng đã giao, tình hình tồn kho và thực hiện dự trữ lưu thông gạo.

Chiều 26-3, tại TP.HCM, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã có cuộc họp bàn về tình hình nguồn cung lúa gạo và xuất khẩu trong năm 2020.

Nguồn tin của PLOcho biết cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh chủ trì và không có sự tham dự của báo chí, vừa kết thúc cách đây không lâu. Đoàn liên ngành được thành lập ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng ngày 25-3 về việc kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, NHNN, UBND TP.HCM và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân xuất khẩu gạo...

Tại buổi họp, Bộ NN&PTNT đã có báo cáo đánh giá tình hình xuất khẩu, cơ cấu, sản lượng, nguồn thóc, gạo hàng hóa theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm 2020; đánh giá tác động của tình hình xâm nhập mặn tại ĐBSCL và tác động của dịch bệnh COVID-19… Trong khi đó, Bộ Tài chính đã thông tin về tình hình biến động giá thóc, gạo nội địa các tháng đầu năm 2020; NHNN thông tin về tình hình dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

Nguồn tin cho biết cuộc họp cũng đã nghe UBND TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL  báo cáo đánh giá cụ thể về diện tích, sản lượng, tình hình thu mua, dự trữ lưu thông và tồn kho thóc, gạo trên địa bàn; tình hình giá thóc, gạo trên địa bàn được giao tại Nghị định 107/2018 về kinh doanh gạo.

Đặc biệt, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp đã cung cấp tình hình cung cầu thóc, gạo thị trường trong và ngoài nước; lượng hợp đồng đã kỳ, sản lượng đã xuất khẩu và tình hình tồn kho, thực hiện dự trữ lưu thông. Đồng thời đưa ra nhận định về các yếu tố tác động đến khả năng xuất khẩu trong năm 2020 của Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.