Các hệ thống bán hàng hạn chế để kệ, quầy hàng trống

(PLO)- Đảm bảo các điểm bán hàng hoạt động liên tục, không gián đoạn, liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ, hạn chế để kệ, quầy hàng trống...

 

Tối ngày 9-7, Sở Công Thương TP.HCM đã công văn gửi Ban giám đốc các hệ thống phân phối thành phố Thủ Đức và các quận huyện tăng cường lượng hàng cung ứng thực phẩm chế biến tại các hệ thống phân phối.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn 2292/UBND-VX,  để chung tay giải quyết các khó khăn chung, Sở Công Thương đề nghị ban giám đốc các hệ thống phân phối tăng lượng cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm chế biến sẵn.

Đảm bảo đầy đủ hàng hóa trên các quầy kệ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng.

Đảm bảo các điểm bán hàng hoạt động liên tục, không gián đoạn, liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ, hạn chế để kệ, quầy hàng trống, đặc biệt các mặt hàng  bình ổn thị trường, lương thực thực phẩm thiết yếu.

Tuyên truyền về khả năng cung ứng, hàng hóa dồi dào để người dân yên tâm mua sắm.Ảnh: TÚ UYÊN

Bổ sung nhân sự, tăng cường hoạt động và có chính sách khuyến khích mua hàng trực tuyến trên các ứng dụng công nghệ zalo, fanpage... bán hàng qua điện thoại để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người trong đó ưu tiên hiển thị các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn phục vụ nhu cầu bữa ăn hàng ngày của người dân.

Có phương án phối hợp chặt chẽ với các hệ thống giao hàng online, các hình thức phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng khi có yêu cầu, đảm bảo công việc giao nhận thực hiện đúng quy trình quy định phòng chống dịch.

Tuyên truyền để người dân biết khả năng cung ứng, hàng hóa đầy đủ, ổn định giá để người dân yên tâm mua sắm, không để xảy ra tình trang tập trung đông  người, mua gom tích trữ.

Cung cấp thông tin, các hình thức kinh doanh trực tuyến, giới thiệu thực đơn, các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn hiện có tại điểm bán của hệ thống phân phối về Sở Công Thương để hộ trợ thông tin rộng rãi đến người dân biết và mua sắm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.