Các đội bảng G đang ‘thèm’ như bóng đá Việt Nam

(PL)- Cựu HLV U-23 và tuyển Malaysia Ong Kim Swee lo lắng cho bóng đá Malaysia, đồng thời e ngại khi nhắc đến bóng đá Việt Nam đang có những ưu thế lớn trong cuộc cạnh tranh ở bảng G, vòng loại World Cup 2022.

Trong khi bóng đá Việt Nam trở lại từ rất lâu thì bóng đá Malaysia vẫn phải theo lệnh giãn cách xã hội. Và theo kế hoạch của Malaysia thì nhanh nhất là tháng 8 bóng đá Malaysia mới có thể tập trung tập luyện được.

HLV Ong Kim Swee cho rằng nếu đúng với kế hoạch tập trung trở lại bình thường thì đội tuyển Malaysia chỉ có hai tháng để cầu thủ tìm lại phong độ, sức mạnh, sức bền, cảm giác thi đấu sau sáu tháng nghỉ.

Ông Ong Kim Swee đang là cố vấn cho HLV Brad Maloney của U-19 Malaysia thực thi kế hoạch săn vé World Cup U-20. Và lời than vãn của ông là sự lo ngại cả cho đội tuyển trẻ lẫn đội tuyển Malaysia cho những mục tiêu tới.

U-19 Malaysia sẽ tham dự vòng chung kết U-19 châu Á tại Uzbekistan vào tháng 10 với mục tiêu vào bán kết. Còn đội tuyển Malaysia sẽ sang UAE làm khách ngày 8-10 rồi về Kuala Lumpur tiếp tuyển thầy trò HLV Park Hang-seo ngày 13-10.

Các thành viên trong ban chuyên môn của bóng đá Malaysia lo lắng với kế hoạch bóng lăn trở lại vào tháng 8, rồi tháng 9 trở lại với M-League bao gồm 11 vòng đấu chỉ trong một tháng. Họ e ngại mật độ ba ngày một trận rất dễ tạo ra những cơn bão chấn thương và không đảm bảo cho cầu thủ hồi phục.

Tương tự, Thái Lan cũng đang thấp thỏm trong việc trình lên Bộ Ngoại giao để xin phép cho HLV Nishino quay lại Thái Lan theo dạng chuyên gia kỹ năng cao để kịp chuẩn bị cho đội tuyển Thái Lan bước vào những trận cuối vòng loại World Cup 2022, bảng G.

Với bóng đá Indonesia thì HLV trưởng Shin Tae-yong vẫn đang ở quê nhà Hàn Quốc tránh dịch và vẫn chưa có phép trở lại Indonesia trong khi quốc gia này thì rất cần ông cho ba đội tuyển quốc gia, U-23 và U-19.

UAE thì đã có HLV mới Jorge Luis Pinto nhưng giải nội địa UAE mùa này đã hủy, còn cầu thủ thì vẫn chưa được tập trung do dịch bệnh COVID-19.

Tất cả đối thủ cùng bảng G với Việt Nam đều thèm muốn được như thầy trò HLV Park Hang-seo khi Cúp Quốc gia và V-League đã trở lại từ ngày 23-5 và êkíp ban huấn luyện của ông Park đã bắt tay vào từ lâu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.