Các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác với Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch USABC đánh giá Việt Nam là môi trường đầu tư sôi động nhưng nhiều doanh nghiệp Mỹ chưa từng đầu tư vào Việt Nam, chính vì vậy, đó là lý do lần này có 52 doanh nghiệp đến Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay (21-3), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức họp báo để thông tin chi tiết xung quanh chuyến đi phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện hai nước.

Tại buổi họp báo, ông Ted Osius - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của USABC - nhấn mạnh, Việt Nam là một đất nước có có chính sách về đa dạng hóa rất tốt. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tin tưởng Việt Nam sẽ là một môi trường đầu tư hiệu quả, bền vững.

Đại diện phía USABC tham gia họp báo. ẢNH: MINH TRÚC

Đại diện phía USABC tham gia họp báo. ẢNH: MINH TRÚC

Đồng tình với phát biểu của ông Ted, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Marc Knapper cho biết chính phủ Hoa Kỳ rất mong mỏi được hỗ trợ Việt Nam và tiếp tục đối thoại về nhiều vấn đề không chỉ doanh nghiệp mà đó có thể là hàng không, nông nghiệp.

“Nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược, tôi nghĩ sẽ không có cách nào để ăn mừng tốt hơn là 52 doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam. Và đây cũng là lần đầu tiên 3 Đại sứ của Hoa Kỳ có mặt trong cùng một sự kiện, có thể thấy chúng tôi rất kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác tiềm năng của hai nước”, Đại sứ Marc khẳng định.

Đại diện Công ty Meta (công ty mẹ của Facebook) đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế thực sự chuyển đổi. Bởi theo ông, đội ngũ nhân lực của Việt Nam rất có chất lượng. Và cũng theo ông, kinh tế số Việt Nam đã và đang phát triển rất ấn tượng.

Đại diện Công ty Meta (công ty mẹ của Facebook) đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế thực sự chuyển đổi. ẢNH: MINH TRÚC

Đại diện Công ty Meta (công ty mẹ của Facebook) đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế thực sự chuyển đổi. ẢNH: MINH TRÚC

Chính vì vậy, là một công ty về các nền tảng số, ông mong muốn được góp phần vào qúa trình này. Ông cũng hy vọng Việt Nam có thể duy trì mô hình kinh tế mở như vậy để duy trì tăng trưởng kinh tế số trong 20,30 năm tới.

52 doanh nghiệp lớn của Mỹ đến Việt Nam có phải là hệ quả của làn sóng chuyển dịch đầu tư từ các nước lớn vào Asean hay không?

Trước câu hỏi đặt ra của phóng viên, Chủ tịch Ted cho biết trong khu vực Việt Nam được đánh giá là trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Năm 2022, khi các nước trên thế giới đang phải tìm hướng giải quyết lạm phát thì Việt Nam tăng trưởng hơn 8%. Với môi trường đầu tư sôi động như vậy, Việt Nam rất được quan tâm trong mắt các chuyên gia, và hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng vậy.

Lần đầu tiên có 3 Đại sứ của Hoa Kỳ góp mặt trong cùng một sự kiện. ẢNH: MINH TRÚC

Lần đầu tiên có 3 Đại sứ của Hoa Kỳ góp mặt trong cùng một sự kiện. ẢNH: MINH TRÚC

Hơn hết, theo ông, có nhiều doanh nghiệp Mỹ chưa từng đầu tư vào Việt Nam, chính vì vậy, đó là lý do lần này có hơn 50 doanh nghiệp đến Việt Nam.

Chia sẻ thêm ông cho biết: “Vài chục năm trước nhiều quốc gia nói với tôi rằng họ cần phải cạnh tranh với Việt Nam và giờ đây họ đang quan sát Việt Nam.”

Với việc là đối tác chiến lược thứ 8 của Việt Nam, Chủ tịch Ted cho rằng, Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuỗi cung ứng.

Chuyến thăm sẽ diễn ra ngay trong tuần này (dự kiến từ ngày 21 đến 23-3). Đại diện USABC cho biết, đây là hoạt động hợp tác thường niên quan trọng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà quản lý cấp cao từ 52 công ty Mỹ sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ hội bán hàng, cung ứng và đầu tư.

Trong số này, 40 công ty sẽ tham gia phái đoàn doanh nghiệp thường niên 2023 và 15 công ty tham gia Phái đoàn sức khoẻ và khoa học đời sống. Một số công ty tham gia cả hai phái đoàn.

Phía USABC cung cấp chi tiết danh sách các công ty tham gia sẽ tham gia Phái đoàn doanh nghiệp thường niên 2023, bao gồm: 3M, Abbott, AES, AIG, Amazon Web Services, Apple, Bay Global Strategies, Bell, Boeing, Citi, Coca - Cola Beverages Vietnam, Energy Capital Vietnam, Fedex, Ford, GSK, J.P. Morgan Chase, KKR, Lockheed Martin, Mariott International, MasterCard, Meta, Mondelez, MSD, MSD Animal Health, Netflix, Organon, PepsiCo, P&G, Roblox, Salesforce, Samtec, SpaceX, Suntory Pesico Vietnam Beverage, Tilleke & Gibbins, UL Solutions, UPS, Viatris, Vinfast, Visa, Vriens & Partner.

Danh sách các công ty tham gia Phái đoàn sức khoẻ và khoa học đời sống: Abott, Boston Scientific, GE Health, GSK, Illumina, Johnson & Johnson, Medtronic, MSD, Pfizer, Reckitt, Varian Medical Systems, Viatris, Amazon Web Services, Bay Global Strategies.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.