Các CLB Việt Nam hãy nhìn sang Preah Khan của Campuchia mà học hỏi

(PLO)- Các CLB Việt Nam hầu hết ít mặn mà với giải châu Á, hãy nhìn sang Preah Khan của Campuchia mà học hỏi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CLB Preah Khan Svay Rieng của Campuchia dự tất cả 4 giải, trong khi các CLB Việt Nam không muốn tham dự nhiều giải.

Đầu mùa này, CLB ĐA. Thanh Hóa lên tiếng họ rút lui khỏi giải Cúp AFC Champions League 2 là vì đã tham dự Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên thái độ “trốn” các giải châu lục nó hằn sâu trong suy nghĩ của nhiều CLB Việt Nam. Trong khi nếu một CLB tham dự nhiều giải, đó là vinh dự, lực lượng cầu thủ các tuyến của đội có nhiều cơ hội cọ xát.

CLB-Viet- nam-1.jpg
Các CLB Việt Nam, trong đó TX. Nam Định là một dấu hiệu tốt khi đầu tư cho sân chơi châu lục dẫu bị loại tại vòng 1/8 AFC Champions League 2. Ảnh:AFC

Đầu mùa bóng 2024-2025, khi HLV Velizar Popov biết lãnh đạo CLB ĐA. Thanh Hóa bỏ AFC Champions League 2, chiến lược gia Bulgaria đã thấy sốc vì chuyện “lạ đời”.

Khi ĐA. Thanh Hóa bỏ cúp châu lục thì bóng đá Việt Nam thiệt hại rất nhiều thứ, sẽ bị AFC trừ điểm chuyên nghiệp và sau này ảnh hưởng đến số suất AFC bố trí cho bóng đá Việt Nam, hoặc cân nhắc đưa CLB Việt Nam lên dự giải cao nhất là Champions League Elite.

Dai-dien-3.jpg
Buriram Utd của Thái Lan dự 5 giải trong mùa bóng 2024-2025 gồm 3 giải nội địa, cùng Cúp C1 Đông Nam Á và giải Elite của châu Á. Ảnh: AFC

Preah Khan của Campuchia dự cùng lúc 2 giải nội địa (cúp quốc gia, C-League), cùng Cúp C1 Đông Nam Á và cả AFC Challenge League. Họ hãnh diện khi vào đến chung kết giải châu lục tranh ngôi vô địch tại sân Morodok, Phnom Penh. Preah Khan cũng đang xây chắc ngôi đầu ở C-League hiện nay.

Dai- dien-Cam-Preah- Khan-2.jpg
Preah Khan (áo xanh) của Campuchia vào đến chung kết AFC Challenge League và đang dẫn đầu giải VĐQG Campuchia. Ảnh: AFC

Tương tự Lion City Sailors của Singapore cũng tham dự bốn giải như Preah Khan của Campuchia. Riêng Buriram Utd của Thái Lan và Johor Darul Tazim của Malaysia mùa này họ tham dự tổng cộng 5 giải gồm 3 giải nội địa FA Cup, Cúp Quốc gia và giải VĐQG, cùng Cúp C1 Đông Nam Á và giải số 1 châu Á, cụ thể là AFC Champions League Elite.

Qua-bong-vang.jpg
Tương tự Johor Darul Tazim của Malaysia cũng dự 5 giải.

Vấn đề là HLV trưởng của CLB cân nhắc phân bố lực lượng để nhiều cầu thủ, thậm chí là đội trẻ các tuyến được trui rèn tốt, có lợi cho CLB.

Với Preah Khan của Campuchia, đội vào đến chung kết giải châu Á AFC Challenge League, nhất định mùa bóng tới, khả năng cao bóng đá Campuchia sẽ có suất đá ở AFC Champions League 2.

CLB-Viet- nam-2.jpg
ĐA. Thanh Hóa (vàng) bỏ AFC Champions League 2 sẽ làm các CLB Việt Nam thiệt thòi về sau. Ảnh:VPF

Còn với Lion City Sailors của Singapore cũng vào đến chung kết AFC Champions League 2, nhất định mùa tới họ sẽ có suất đá ở giải Elite.

Chỉ vì lý do nào đó, một CLB bỏ giải châu Á, thuộc hệ thống thi đấu của AFC gây nên vô vàn thiệt hại về cách cộng trừ điểm của AFC đối bóng một nền bóng đá. Khi tham dự nhiều giải, nhất là sân chơi châu lục, sẽ có nhiều cầu thủ có cơ hội rèn giũa, thi đấu để nhanh trưởng thành.

Riêng với các CLB Việt Nam thì hầu như không muốn đầu tư, thậm chí chủ động buông để quay về với “ao nhà” thi đấu mà thôi, họ ngại những giải khốc liệt.

Châu Á có ba hệ thống giải cấp CLB. Giải Champions League Elite đã bước vào bán kết đá tập trung tại Jeddah (từ tứ kết); Giải AFC Champions League 2 với trận chung kết giữa Lion City Sailors (Singapore) - Al Sharjah (UAE) tại sân Bishan của Singapore lúc 19 giờ ngày 18-5; Giải AFC Challenge League có trận chung kết giữa Preah Khan - Arkadag (Turkmenistan) diễn ra trên sân Morodok của Campuchia lúc 19 giờ ngày 10-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.