Các bác đánh nhau, tội các cháu

(PL)- Câu chuyện “người lớn đánh nhau” rõ ràng đang ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ. 

chuyên gia Lê Thụy Hải nói họ là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết cách vượt qua nhưng thật khó, bởi xa hơn cuộc chiến đó còn ảnh hưởng cả đến số phận của những cầu thủ trong đội bóng.

Liên tục những ngày qua, chuyện bầu Đức, bầu Tú, bầu Thắng khiến tình hình càng thêm mệt mỏi. Trong buổi họp báo sau trận đấu Sài Gòn - HA Gia Lai, khi báo chí hỏi HLV Dương Minh Ninh rằng chuyện bầu Đức đòi bỏ đội có ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ đội nhà? Và HLV Dương Minh Ninh cho biết: “Tất nhiên là có nhưng ban huấn luyện cũng tìm cách khắc phục cho các cháu khỏi ảnh hưởng tâm lý khi ra sân thi đấu”.

Có người nghe lời tâm sự trên đã thốt lên rằng “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết” và đó là thực trạng có thật. Đúng là người lớn đang thể hiện những ích kỷ của mình, làm cho các cháu phân tâm.

Bầu Tú vẫn không chịu bỏ nhiều ghế với cái cớ cuối cùng là ông Tú là người có thể tìm ra tiền và nhiều tiền cho bóng đá Việt Nam, còn bầu Thắng và bầu Đức thì đã hết thời rồi (!?).

Đâu cần phải ngồi nhiều ghế lớn mới có thể tìm được thật nhiều tiền. Nếu có tầm ảnh hưởng lớn thì ngồi ít ghế bầu Tú vẫn xúm vào giúp tìm tiền cho bóng đá Việt Nam nhiều được mà. Bằng chứng là bầu Tú vẫn có thể làm bóng rổ rồi còn biến Cúp Futsal Việt Nam “ăn theo” các cái tên nổi đình nổi đám của bóng rổ mà đâu cần phải ngồi nhiều ghế.

Nhiều người trong giới bóng đá lo ông Tú ngồi nhiều ghế và “dây” ông Tú đang đưa vào những chiếc ghế quanh VPF, VFF sẽ làm ảnh hưởng đến những người không cùng êkíp. Điển hình, ông Tú có công với futsal nhưng cũng nhiều người, nhiều ông bầu yêu futsal bỏ đầu tư môn này vì ông Tú ôm quá nhiều đội và đánh hội đồng.

Ông Thắng và ông Đức đã nêu quan niệm rất rõ: Bóng đá Việt Nam đâu thiếu người tài mà ngồi nhiều ghế thế? Vậy thôi!

Nhiều người cứ nói đấy là cuộc chiến của bầu Đức, bầu Thắng với bầu Tú nhưng nếu hiểu xa hơn thì đó lại là cuộc chiến về cơ chế mà bầu Đức, bầu Thắng đang muốn phá vỡ cái thế êkíp, quyền lợi nhóm không chỉ một người nhiều ghế mà còn cả nhiều đội bóng quanh một êkíp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.