Cả nước chung tay giải cứu, người nuôi heo vẫn lao đao

(PLO)- Nhiều trang trại nuôi heo đã phải giảm đàn từ 20-70%, các trang trại nhỏ lẻ đều phải đóng trại vì không chịu nổi thời gian thua lỗ kéo dài.

Ngày 23-6, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết sau một thời gian được giải cứu trên khắp cả nước thì giá heo hơi vẫn chỉ nhích lên rất ít hoặc nhích lên một chút rồi lại tuột xuống. Do vậy, chăn nuôi heo vẫn không thể hồi phục, người nuôi heo lỗ chồng lỗ.

Hiện tại giá heo hơi bán tại trại ở Đồng Nai – thủ phủ chăn nuôi heo lớn nhất cả nước vẫn ở mức giá thấp từ 23.000 – 25.000 đồng/kg, người nuôi lỗ 1,5-2 triệu đồng mỗi con heo.

Các trang trại có lượng heo nái trên 50 con đều giảm 60-70% lượng đàn, trang trại có số heo nái trên 100 con giảm 20-30%, còn những trang trại nhỏ lẻ đều bán hết số heo trong chuồng, đóng trại vì không thể chịu nổi giá heo rẻ trong một thời gian dài.

"Hiện tại chỉ có những trang trại, doanh nghiệp nuôi quy mô lớn thì vẫn có sức chịu đựng với hy vọng giá heo sẽ tăng trở lại", ông Đoán nói.

Theo ông Đoán, 12 điểm bán thịt heo bình ổn thị trường tại Đồng Nai vẫn hoạt động bình thường với mức giá bán từ 40.000 – 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên lượng thịt heo tiêu thụ không tăng, vì mặt bằng tại các chợ truyền thống, tại thị trường TP.HCM cũng hạ giá bán thịt heo với giá rẻ nên người tiêu dùng có thể mua ở nhiều điểm.

“Lượng heo trọng lượng lớn không còn vì nhiều trang trại đã giảm đàn. Thế nhưng sức tiêu thụ lại đang có phần chững lại khi Campuchia chỉ mua 1.000-2.000 còn mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với những tuần trước”, ông Đoán nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.