Cà Mau: Lần thứ 3 tổ chức tôn vinh ý tưởng khởi nghiệp

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định rất quý trọng tất cả ý tưởng khởi nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra sự kiện khởi nghiệp thường niên 2022, với tên gọi chính thức là CamaUP'22. Đây là sự kiện nhằm khuyến khích, thúc đẩy ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của chính quyền tỉnh Cà Mau, được tổ chức thường niên, liên tục trong ba năm qua.

Tại một gian hàng trưng bày sản phẩm sáng 25-10 trong sự kiện CamaUP'22. Ảnh: CTV

Tại một gian hàng trưng bày sản phẩm sáng 25-10 trong sự kiện CamaUP'22. Ảnh: CTV

Theo ban tổ chức, sự kiện CamaUP'22 đã thu hút được 81 dự án, ý tưởng sáng tạo tham gia cuộc thi. Sáng 25-10, đã diễn ra vòng chung khảo để chọn 20 trong số 81 dự án, ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2022.

Sự kiện trên sẽ diễn ra trong hai ngày, với trên 1.000 người tham gia các hoạt động từ trưng bày sản phẩm gian hàng, tham gia các cuộc thi trưng bày sản phẩm, thi ý tưởng khởi nghiệp, gặp gỡ giao lưu với doanh nhân trẻ, với các tổ chức tư vấn khởi nghiệp đến từ khắp nơi trong cả nước.

Phát biểu khai mạc chuỗi sự kiện khởi nghiệp Cà Mau, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thông tin: Qua hai năm tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau, chúng ta đã lựa chọn được nhiều ý tưởng, dự án có tiềm năng và đã phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL.

“Thực tế cho thấy, những nơi còn nhiều khó khăn là nơi có nhiều trăn trở và khát vọng, chỉ cần có cơ hội, có hệ sinh thái thuận lợi thì ước mơ, trăn trở sẽ trở thành những ý tưởng đổi mới sáng tạo”, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sử, đây là lần thứ ba tỉnh tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và là lần đầu tiên gắn với việc tổ chức chuỗi sự kiện khởi nghiệp Cà Mau. Tất cả các cả ý tưởng khởi nghiệp dù lớn hay nhỏ, dù đạt hay chưa đạt qua các vòng xếp hạng cũng đều đáng quý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.