Ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan đã trốn sang Campuchia

(PLO)- Bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan là một du khách người Nigeria và đã bỏ trốn sang Campuchia sau khi nhận kết quả xét nghiệm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-7, Bộ Y tế Campuchia cho biết phát hiện ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan đã trốn sang thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Bộ này cho biết thêm hiện bệnh nhân đã được đưa tới bệnh viện.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Y tế Thái Lan rằng bệnh nhân (nam giới, quốc tịch Nigeria, 27 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ khi đang ở TP Phuket.

Trong thời gian ở Phuket, người đàn ông đã đến hai địa điểm giải trí và 142 người có mặt tại các địa điểm này khi đó đang được xét nghiệm bệnh, một quan chức y tế Thái Lan cho biết. Vị này nói thêm rằng người đàn ông cũng có quan hệ tình dục không an toàn với 1 phụ nữ khi ở Phuket.

Người đàn ông Nigeria bỏ trốn sang Campuchia sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ tại Thái Lan. Ảnh: AFP

Người đàn ông Nigeria bỏ trốn sang Campuchia sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ tại Thái Lan. Ảnh: AFP

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, người đàn ông đã bỏ trốn khỏi Phuket, tắt điện thoại và không trả lời tin nhắn của cảnh sát hoặc nhân viên y tế. Các nhà chức trách Thái Lan đã bắt đầu cuộc truy lùng trên khắp đất nước và phát hiện tín hiệu điện thoại của người đàn ông ở một tỉnh phía đông bắc giáp với Campuchia.

Phía Campuchia cũng tiến hành rà soát nhiều khu vực và phát hiện người đàn ông đang ở tại nhà khách ở Phnom Penh. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện hữu nghị Khmer-Xô Viết để điều trị.

Bộ Y tế Campuchia cũng kêu gọi tất cả những người tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân Nigeria nên tự cách ly và kiểm tra sức khỏe, để ngăn chặn sự lây lan của virus đậu mùa khỉ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.