Cả Đông Nam Á chờ VN đưa ra thời hạn tổ chức SEA Games 31

(PLO)- Sau những ồn ào từ các quốc gia Đông Nam Á liên quan việc hoãn tổ chức SEA Games 31 đến giữa năm 2022, ngày 8-7, chủ nhà Việt Nam sẽ đưa ra thời hạn cuối và những phương án chuẩn bị.

Từ việc chủ nhà SEA Games 31 Việt Nam đối diện với đợt dịch COVID-19 mới và hầu như tất cả các nước Đông Nam Á cũng bùng phát dịch với diễn biến rất tồi tệ, nhiều quốc gia đã siết lại luật giãn cách xã hội rất chặt chẽ. Trong khi đó thì các đoàn thể thao các nước dự SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm 2021 lại rất quan tâm đến tiếng nói từ phía chủ nhà qua việc gút lại thời điểm tổ chức.

Theo lịch hẹn, ngày 8-7, phía chủ nhà SEA Games 31 đưa ra thời hạn lùi cuối cùng dù trước đó các quốc gia vẫn thích nhất phương án tổ chức như lịch cũ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12, cùng quy định các đoàn nước ngoài đến tham dự phải dùng hộ chiếu vaccine.

Mới đây, theo bình luận của báo chí trong khu vực mô tả và đặt ra vấn đề là phía chủ nhà Việt Nam đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có cơ chế đặc biệt cho hộ chiếu vaccine. Thêm vào đó công tác chuẩn bị SEA Games 31 ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, trong đó có nhiều công trình phục vụ đại hội đang chậm tiến độ liên quan đến việc chống dịch của chủ nhà. Vì thế, khả năng là Việt Nam sẽ đưa ra đề xuất SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 5-2022.

Trước đây, thể thao Campuchia không chịu lùi SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5-2022, vì thời điểm này Campuchia diễn ra đại hội thể dục thể thao toàn quốc, nhưng nay vì tình hình chung nên phía Campuchia cho biết cũng sẽ sắp xếp để tham dự theo tình hình khó khăn chung của cả Đông Nam Á.

Xét cho cùng thì tháng 4 hoặc tháng 5-2022 là khoảng thời gian trống duy nhất của năm 2022 mà SEA Games 31 có thể “chen” vào nếu buộc phải hoãn sang năm 2022. Cũng cần biết trong năm 2022, các sự kiện thể thao lớn khác như Olympic mùa đông Bắc Kinh vào tháng 2, Asian Indoor Games và Đại hội võ thuật châu Á tại Thái Lan vào tháng 3, Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng Anh tại Birmingham (tháng 7, có đoàn thể thao Singapore và Malaysia tham dự), rồi Asiad vào tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc…

Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 và đang nỗ lực cho SEA Games 31 trên sân nhà. Ảnh: NGỌC DUNG 

Còn nếu bảo lưu quyền đăng cai SEA Games cho Việt Nam thì lại quá căng vì SEA Games 32, năm 2023 phía Campuchia đã chuẩn bị rất chu đáo và các công trình thi đấu đã hoàn tất từ năm 2021. Sang SEA Games 2025 và 2027 thì Brunei và Thái Lan đã xin quyền đăng cai rồi.

Phản ứng của các đoàn bây giờ là chờ Việt Nam đưa ra quyết định cuối cùng.

Cuộc họp Hội đồng SEA Games vào ngày 8-7 có 25 người đại diện của 11 quốc gia Đông Nam Á. Phía Việt Nam có ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam.

Hãy chờ quyết định, phương án mà phía chủ nhà Việt Nam đưa ra và phản ứng của các quốc gia trong cuộc họp mang tính quyết định đến thời điểm tổ chức SEA Games 31.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.