Buôn bán 500 gói thuốc lá lậu có thể bị xử lý hình sự

(PLO)- Ngày 28-11, theo số liệu của Bộ Công Thương 10 tháng đầu năm 2015, sản lượng thuốc lá ước đạt 4.229,3 triệu bao, tăng 2,6% so với tháng 10-2014.

Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tại tuyến biên giới Tây Nam việc buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá có dấu hiệu phức tạp trở lại. Từ đầu năm đến nay có một số vụ đáng chú ý như tại biên giới Việt Nam-Campuchia thuộc địa bàn tỉnh Long An. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu C47 và tổ công tác Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 mật phục phát hiện 13 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia về Việt Nam. Hay vụ Công an huyện Củ Chi vây bắt đồng loạt các tụ điểm chứa, trung chuyển thuốc lá lậu, đã bắt giữ thùng  đối tượng cùng 62.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu...

Mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó tăng mức xử phạt hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu lên gấp đôi. Cụ thể hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu từ dưới 10 gói mức phạt 500.000 đến 1 triệu đồng, từ 10 đến dưới 20 gói mức phạt 1-2 triệu đồng, từ 400 bao đến dưới 500 gói mức phạt 50-70 triệu đồng. Từ 500 gói trở lên, người có thẩm quyền đang thụ lý việc chuyển ngay cơ quan điều tra tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cơ quan tố tụng hình sự có quyết định không khởi tố vụ án hình sự bị phạt 70 đến 100 triệu đồng.

Đại diện Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam cho biết với mức tăng xử phạt của nghị định mới là một trong những động thái của Chính phủ giúp hạn chế được một phần nạn buôn lậu thuốc lá. Vì vào cận tết thuốc lá lậu diễn biến phức tạp tăng trong dịp này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.