Bưởi Phúc Trạch thoát cảnh 'giải cứu' nhờ bán online

(PLO)- Nông dân trồng bưởi Phúc Trạch tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã tham gia bán hàng trên chợ điện tử để tìm đầu ra cho sản phẩm, thoát cảnh "giải cứu" bưởi.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Hà Tĩnh, năm nay huyện Hương Khê đạt sản lượng hơn 10.000 tấn bưởi Phúc Trạch.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng trăm ngàn quả bưởi chất lượng cao đang đứng trước nguy cơ không tìm thấy đầu ra.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời thành lập Tổ hỗ trợ tiêu thụ bưởi của tỉnh và lên kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm bưởi trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 31-8. 

Bên cạnh đó, Sở Công thương tỉnh cũng đã phối hợp cùng các sàn TMĐT Việt Nam như Vỏ Sò, Sendo, Postmart, Hatiplaza.com để đưa bưởi Phúc Trạch lên chợ điện tử, mở một đầu ra mới cho nông sản của tỉnh nhà. 

Đại diện sàn TMĐT Vỏ Sò của Viettel Post cho biết, đơn vị này đã đăng ký tiêu thụ 350 tấn bưởi Phúc Trạch, giúp bà con Hà Tĩnh thay đổi hình thức kinh doanh trong thời đại chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, chỉ trong sáng 23-8 ngày đầu tiên mở bán trên sàn Vỏ Sò, nông dân huyện Hương Khê đã bán được hơn 3000 quả bưởi.

Bưởi Phúc Trạch đang được bán trên các sàn TMĐT. Ảnh: TH

"Bằng kinh nghiệm triển khai tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang… Viettel Post đã xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác xúc tiến tiêu thụ đặc sản bưởi Phúc Trạch của tỉnh. Chúng tôi đã tiếp cận với 120 hộ trồng bưởi chính gốc Hà Tĩnh, đạt tiêu chuẩn VietGAP để đưa sản phẩm lên sàn TMĐT, hướng dẫn cho người dân cách bán hàng trên sàn TMĐT, cách livestream trên Facebook và mạng xã hội khác, mở một đầu ra mới cho bà con nông dân trong mùa dịch" - Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc sàn TMĐT Vỏ Sò cho biết.

Thêm vào đó, sàn này còn đang lên kế hoạch đưa đặc sản này xuất khẩu theo hình thức thương mại điện tử xuyên biên giới như đã làm với vải thiều Bắc Giang.

Hiện bưởi Phúc Trạch đang được bán trên các sàn TMĐT giao động từ 45.000 đồng-60.000 đồng/quả cho loại 1 và 25.000-45.000 đồng cho loại 2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.