Bưởi da xanh Phước Bình đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ

(PLO)- 23 ha vùng trồng bưởi da xanh Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận được cấp mã số Irads đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-6, ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận, cho biết vùng trồng bưởi Phước Bình, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, đã đưa vào danh sách vùng trồng xuất khẩu sang Mỹ.

Bưởi da xanh Phước Bình đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ ảnh 1

Bưởi da xanh Phước Bình đủ điều kiện để xuất khẩu sang Mỹ. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt mã số Irads - vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ cho 23 ha trồng bưởi Phước Bình. Mã số Irads có hiệu lực từ ngày 22-6.

Cục Bảo vệ Thực vật đã có văn bản giao mã số Irads cho Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận để thông báo cho đại diện người dân trong vùng trồng có mã số biết để xuất khẩu và tuân thủ đúng các quy định của Mỹ.

Đồng thời, Chi cục tiếp tục thực hiện giám sát để đảm bảo các vùng trồng này luôn duy trì tình trạng tuân thủ quy định của nước nhập khẩu, kiểm tra thực tế và gửi báo cáo về cho Cục Bảo vệ Thực vật.

Xã Phước Bình có gần 200 ha trồng bưởi da xanh. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Xã Phước Bình có gần 200 ha trồng bưởi da xanh. Ảnh: NGUYỄN THÀNH

Các Chi cục kiểm dịch thực vật vùng chỉ thực hiện kiểm tra kiểm dịch đối với các lô hàng có nguồn gốc từ vùng trồng đã được gắn mã số, đảm bảo tuân thủ các quy định của Việt Nam và Mỹ.

Phước Bình là xã miền núi huyện Bác Ái giáp với tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Bưởi da xanh được trồng tại đây từ hơn 10 năm trước và rất phù hợp với khí hậu, thổ những vùng đất này.

Hiện nay, xã Phước Bình có gần 200 ha diện tích trồng bưởi da xanh. Bưởi da xanh Phước Bình có hương vị đặc trưng riêng, ngọt thanh và ít hạt rất được thị trường ưa chuộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.