Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp

(PLO)- Bulgaria trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp, đồng thời giảm số lượng nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Bulgaria.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bulgaria ngày 28-6 thông báo đã trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp, đồng thời giảm số lượng nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Bulgaria, theo hãng tin Reuters.

Động thái trên do Bộ Ngoại giao và Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Bulgaria – ông Kiril Petkov - đưa ra.

Đây là lần Bulgaria trục xuất số lượng nhân viên ngoại giao Nga nhiều nhất trong những năm gần đây, làm giảm hơn một nửa quy mô cơ quan đại diện ngoại giao của Moscow tại quốc gia Balkan này.

Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp. Ảnh: REUTERS

Bulgaria trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp. Ảnh: REUTERS

Bulgaria trục xuất 70 nhân viên ngoại giao Nga

"Hôm nay, chúng tôi đã trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga... Nhiều người trong số họ đã làm việc trực tiếp cho các cơ quan (tình báo) và vai trò ngoại giao của họ chỉ là bình phong" – ông Petkov cho biết.

Bộ Ngoại giao Bulgaria nêu rõ 70 nhà ngoại giao Nga nói trên phải rời Bulgaria muộn nhất là nửa đêm 3-7.

“Vào Chủ nhật (ngày 3-7), chúng tôi sẽ bố trí một máy bay, với đầy đủ 70 chỗ ngồi, cất cánh đến Moscow” – ông Petkov cho biết.

Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh rằng không nên coi biện pháp trên là một hành động gây hấn với người dân Nga.

“Tôi muốn nói với tất cả quốc gia, không chỉ Nga, rằng bất kỳ ai làm việc chống lại lợi ích của Bulgaria sẽ bị trục xuất trở lại đất nước của họ” – ông Petkov nói.

Quyết định trên đã khiến số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Bulgaria giảm hơn một nửa, so với 114 người hồi cuối tháng 4.

Trong ngày 28-6 Bộ Ngoại giao Bulgaria đã triệu tập Đại sứ Nga - bà Eleonora Mitrofanov - để thông báo quyết định giảm số lượng nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Bulgaria.

Theo cơ quan này, số nhân sự cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Bulgaria không được vượt quá số nhân sự cơ quan đại diện ngoại giao Bulgaria tại Nga.

Cụ thể, số nhân viên ngoại giao không vượt quá 23 người, trong khi số nhân viên hành chính và kỹ thuật không vượt quá 25 người.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết các nhà ngoại giao Nga đã có các hoạt động "không phù hợp với Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao".

Công hàm của Bộ Ngoại giao Bulgaria trao cho Đại sứ Mitrofanov cũng nêu rõ rằng phía Bulgaria muốn Nga tạm thời đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại TP. Ruse và phía Bulgaria sẽ tạm thời đóng cửa Lãnh sự quán tại TP. Ekaterinburg.

Nga nói sẽ đáp trả bằng "một phản ứng thích hợp"

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Sofia cho biết trong số những người bị trục xuất có Phó trưởng phái đoàn Filip Voskresensky, cũng như những người đứng đầu tổng lãnh sự quán tại các thành phố Varne và Ruse, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Nga sẽ có "phản ứng thích hợp" với những hành động của chính quyền Bulgaria.

Theo RT, “cuộc chiến ngoại giao” giữa phương Tây và Nga đã gia tăng đáng kể từ khi Nga phát động hoạt động quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2.

Hồi tháng 3, Bulgaria đã trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc vi phạm Công ước Vienna.

Cuối tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga cho biết kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine vào ngày 24-2, khoảng 400 nhà ngoại giao đã bị trục xuất khỏi 28 quốc gia. Nga coi việc trục xuất này là hành động “không thiện chí”.

Trước đó, Moscow cảnh báo sẽ trả đũa tất cả động thái như vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.