Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCV điền kinh châu Á

(PLO)- Á quân Asiad Bùi Thị Thu Thảo xuất sắc vượt qua hai đối thủ chủ nhà Ấn Độ đoạt chức vô địch nhảy xa nữ giải điền kinh vô địch châu Á lần thứ 22, đang diễn ra tại TP Bhubaneswar, Odisha  - Ấn Độ.

Sau chiếc HCV Grand Prix châu Á, Bùi Thị Thu Thảo tiếp tục đoạt ngôi vô địch nhảy xa nữ châu Á

Ở đợt nhảy chung kết tranh tài cùng 12 đối thủ khác, Thu Thảo thực hiện lần nhảy đầu tiên tại 6,54 m và đấy cũng là thành tích tốt nhất của cô gái quê Ba Vì (Hà Nội) trong tổng số 6 lần giậm nhảy.

Mặc dù có cùng thành tích với VĐV giành HCB - Neena V (cũng 6,54 m sau lần giậm nhảy thứ tư) nhưng với ưu thế ngay lần thành công đầu, Thu Thảo đoạt ngôi vô địch. Chiếc HCĐ thuộc về Nayana James đạt thành tích 6,42 m.

6,54 m vẫn chưa là thành tích tốt nhất của Bùi Thu Thảo nếu đem so thông số tốt nhất là 6,58 m, giúp Thảo đoạt HCV chặng 1 Grand Prix châu Á. Tại đấu trường Đông Nam Á, Thu Thảo hiện là đương kim vô địch với thành tích cao nhất là 6,65 m thiết lập ở SEA Games 28 Singapore.

VĐV Quách Công Lịch (áo đỏ) giành quyền tham dự vòng chung kết chạy 400 m nam. ẢNH: Odisha

Trên đường chạy 400 m nam, VĐV Quách Công Lịch cũng thi đấu xuất sắc không kém khi đoạt suất vào tranh vòng chung kết. Tại đợt chạy bán kết 1, Công Lịch về nhất với thành tích 46”35. Nếu thể hiện phong độ tốt hơn nữa ở vòng chung kết, Quách Công Lịch có khả năng giành huy chương do thành tích của anh chỉ kém chân chạy Muhammad Anasy (Ấn Độ) là 45”48. Vòng chung kết 400 m nam sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 tối nay (7-7, giờ địa phương).

Đội hình tuyển điền kinh Việt Nam bao gồm 6 VĐV và 2 HLV tham dự giải vô địch châu Á 2017. ẢNH: Facebook nhân vật

Ở cự ly 400 m nữ, em gái Quách Công Lịch là Quách Thị Lan cũng xuất sắc đoạt vé dự tranh vòng chung kết. Tại đợt chạy bán kết 1, thành tích của Lan đạt 53”26 xếp nhì bảng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, phải thể hiện được 200% phong độ Quách Thị Lan mới có khả năng chạm tay vào huy chương.

Cũng trong ngày thi đấu 7-7, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn có Nguyễn Thị Huyền sẽ dự tranh vòng loại 400 m rào nữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.