Bức xúc vì xe buýt từ chối chở người khuyết tật

(PLO)- Nhiều người đang rất bức xúc khi xem đoạn clip xe buýt tuyến Đà Nẵng-Hội An từ chối chở người khuyết tật.

Ngày 12-2, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện một clip với nội dung xe buýt mang biển số 92B-008.69 tuyến Đà Nẵng-Hội An từ chối chở một người khuyết tật đi xe lăn đang chờ xe tại trạm dừng.

Hình ảnh trong clip cho thấy, khi người khuyết tật ngồi xe lăn được một phụ nữ chuẩn bị đẩy lên xe buýt thì bị tài xế và nhân viên xe từ chối chở. Trong khi đó, xe buýt vẫn nhận chở khách với nhiều hàng hóa cồng kềnh.

Dù đã xếp hàng và chờ ở trạm dừng, nhưng người khuyết tật này vẫn bị tài xế từ chối chở. Ảnh: Cắt từ Clip.

Sự việc xe buýt từ chối chở người khuyết tật khiến nhiều người dân hết sức bức xúc vì cho rằng, tài xế và nhân viên xe buýt đã phân biệt đối xử với người khuyết tật.

Trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM,  ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng, Sở GTVT TP Đà Nẵng, cho biết sau khi tiếp nhận nội dung trên, Sở đã yêu cầu đơn vị vận hành làm tường trình sự việc. “Sau khi có tường trình cụ thể chúng tôi sẽ có hướng xử lý và thông báo cụ thể”, ông Sơn nói.

Sự việc tài xế từ chối chở người khuyết tật khiến nhiều người hết sức bức xúc. Ảnh: cắt từ clip.

Cũng theo ông Sơn, hiện xe buýt tuyến Đà Nẵng-Hội An đang được vận hành bởi Công ty cồ phần xe khách và dịch vụ thương mại (DVTM) Đà Nẵng và Hợp tác xã vận tải thủy bộ và khách du lịch Hội An. Tuyến này có trên 10 chiếc xe đón trả khách. Xe mang biển số 43 thì thuộc Đà Nẵng còn biển số 92 là thuộc Hội An.

Ông Sơn cho biết thêm, TP Đà Nẵng có hai hệ thống xe buýt là xe buýt mới có trợ giá và xe buýt không trợ giá. Trong đó, xe buýt mới có trợ giá thì có chỗ dành cho người khuyết tật. Xe không trợ giá thì xe có, xe không có chỗ cho người khuyết tật. Trong trường hợp trên, nếu không phục vụ được hành khách thì lái hoặc phụ xe phải giải thích bằng thái độ đúng mực, lịch sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.