BR-VT yêu cầu doanh nghiệp “3 tại chỗ” triển khai xét nghiệm phòng COVID-19

(PLO)- Thời gian lấy mẫu, xét nghiệm trong thời gian từ 27-8 đến 2-9, tần suất lấy mẫu 3 ngày/1 lần...

Ngày 27-8, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương chỉ đạo về việc lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tổ chức hoạt động theo kế hoạch “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”.

Theo đó, doanh nghiệp trong/ngoài các KCN, cụm công nghiệp, cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cá, công trình xây dựng đang hoạt động theo kế hoạch nêu trên được xem là nhóm đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19.

Do đó, tỉnh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người lao động tại đơn vị mình với tần suất 3 ngày/lần. Thời gian xét nghiệm trong 7 ngày, kể từ 27-8 đến 2-9.

Có 2 phương pháp xét nghiệm là xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR và phương pháp test nhanh kháng nguyên; Ưu tiên sử dụng phương pháp RT-PCR để tránh bỏ sót nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc xác định các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, việc xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR mẫu gộp 15 do doanh nghiệp lựa chọn…

Kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm do doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả.

Tỉnh giao các sở ngành chuyên môn và các địa phương phối hợp cùng ngành y tế tổ chức triển khai thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm tại doanh nghiệp.

Cụ thể, xây dựng kế hoạch, xếp lịch, chọn địa điểm, bố trí khu vực lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức lấy mẫu, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch và yêu cầu phòng, chống dịch.

Yêu cầu các doanh nghiệp có tổ chức làm việc (theo Kế hoạch “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”) thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương chủ động ký hợp đồng xét nghiệm với các cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn để tổ chức lấy mẫu.

Trong quá trình triển khai lấy mẫu, bảo đảm công tác hậu cần đầy đủ, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các đơn vị; bảo đảm giãn cách phù hợp, không để lây nhiễm chéo…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.