Bóng Olympic thụt thò và nguy cơ có đội không đủ một đội hình

(PLO)- Đội Olympic Nam Phi chưa bước vào lượt trận khai mạc với chủ nhà Nhật Bản vào ngày 22-7 đã bị ám ảnh bởi có nhiều ca mắc COVID-19 lẫn nhiều thành viên buộc phải rút khỏi giải đấu.

Đội Olympic Nam Phi chưa bước vào lượt trận khai mạc với chủ nhà Nhật Bản vào ngày 22-7 đã bị ám ảnh bởi có nhiều ca mắc COVID-19 lẫn nhiều thành viên buộc phải rút khỏi giải đấu.

HLV David Notoane đến giờ vẫn không biết ngày 22-7 Nam Phi có được bao nhiêu cầu thủ có thể thi đấu. Ảnh: GETTY IMAGES

Mới đây, ban tổ chức cho biết 18 thành viên của đoàn Nam Phi đã có tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm COVID-19. Tất nhiên theo quy định thì những trường hợp trên sẽ buộc phải cách ly và không thể ra sân thi đấu. Bên cạnh đó, lãnh đạo đội tuyển Olympic Nam Phi cũng cho biết thời gian rất cận cho trận khai mạc nhưng với nhiều trường hợp không được thi đấu thì nhiều khả năng đội Nam Phi sẽ phải ra sân với đội hình không nguyên vẹn hoặc không đủ người để thi đấu. Đã thế đội Nam Phi còn xác định có hai cầu thủ và một chuyên gia phân tích trận đấu mới có kết quả dương tính và điều này khiến đội bóng ra sân cùng chủ nhà Nhật đang rối bời.

Trao đổi với giới truyền thông nhà bày tỏ sự lo lắng về việc Nam Phi có thể không đủ cầu thủ thi đấu, HLV David Notoane lên tiếng: “Đến giờ tôi cũng không chắc chắn về việc ai sẽ đủ điều kiện để có thể thi đấu dù chỉ là đăng ký danh sách ban đầu trước khi gút lại 11 cầu thủ đá chính do còn tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm COVID-19 hằng ngày. Chưa thi đấu, chưa ra sân mà Nam Phi đã bị dao động rất lớn về mặt tinh thần…”.

Đó cũng là lý do những ngày qua còn có thông tin cho rằng nếu tình hình không cải thiện thì hoàn toàn có thể bóng Olympic sẽ không lăn hoặc lăn một cách ngập ngừng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.