Bóng nữ Việt Nam cần tham dự Champions League

(PLO)- Khi cấp CLB tham dự Champions League thì đội tuyển nữ Việt Nam mới có quân giỏi...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai năm liên tiếp 2021 và 2022, LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức thử nghiệm đá tập trung AFC Champions League nữ. Năm 2023, AFC sẽ tiếp tục tổ chức AFC Champions League thử nghiệm lần cuối cùng vào cuối năm trước khi giải ra đời chính thức mùa 2024-2025.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp BCH AFC bàn về ba giải đấu, trong đó quan trọng là AFC Champions League nữ. Ảnh: AFC

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp BCH AFC bàn về ba giải đấu, trong đó quan trọng là AFC Champions League nữ. Ảnh: AFC

Hai giải thử nghiệm hai năm qua, đại diện các CLB nữ Việt Nam không tham gia, nhưng thật khó để trốn tránh mãi vì nó ảnh hưởng lên cả một nền bóng đá, tích điểm, tính chuyên nghiệp và tiếng nói. Hãy ngay từ đầu “cùng bước lên con tàu” để kịp phát triển.

Hơn nữa bóng đá nữ Việt Nam đang ghi dấu ấn tượng trên bình diện châu lục mà bóng đá nam không bằng được. Nếu bóng đá nữ Việt Nam (dù là cấp CLB) để muộn "chuyến tàu" sẽ thiệt thòi và ảnh hưởng đến sự phát triển của bóng đá nữ lâu dài. Tham gia sân chơi Champions League luôn mang lại ích lợi trong việc cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Nếu 2 năm qua bóng đá nữ VN góp mặt thì CLB TP.HCM (nhà vô địch quốc gia) sẽ là đại diện tham dự Champions League nữ. Cuối năm 2023 này là lần thử nghiệm cuối cùng để AFC đi đến tổ chức giải chính thức vào mùa bóng 2024-2025.

Bóng nữ Việt Nam cần tham dự Champions League ảnh 2

Tuyển nữ Việt Nam muốn cải thiện chất lượng thì CLB nữ phải tham dự Champions League. Ảnh: AFC

Bóng đá nữ Việt Nam thuộc tốp 5, tốp 6 châu Á, đó là điều quý giá. VFF hãy tạo điều kiện cho cấp CLB nữ tham dự Champions League, sân chơi chất lượng nhất cấp châu lục để dễ dàng hòa nhập. Và đó là con đường giúp bóng đá nữ VN nhanh bắt kịp với các nền bóng đá nữ mạnh châu lục và cuối cùng là đội tuyển quốc gia được hưởng lợi lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.