Bóng đá VN nên học giải nhà nghề Hàn

(PL)- Giải nhà nghề Hàn Quốc với tên gọi K-League là đích mà bóng đá Việt Nam nhắm đến sau khi đã học “một khóa” ở giải nhà nghề Nhật Bản (J-League).

Trước tiên cũng cần nhắc đến những tồn tại ở V-League dù đã có quá trình học J-League. Đó là không ít ban tổ chức sân ở V-League rất thích xả cổng để khán giả vào cửa tự do nhằm… mát mặt nhà tài trợ.

Suy nghĩ thay vì để sân không có khán giả thì xả cửa để thượng đế vào ngồi cho… đẹp rõ ràng là không chuyên nghiệp tí nào. Nguy hiểm hơn là cách làm này đã tự hủy hoại chất chuyên nghiệp và tạo thói quen xem bóng đá miễn phí. Điều này đi ngược lại cách làm của những nền bóng đá chuyên nghiệp như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… Để hút khán giả đến sân, họ đã thay đổi tích cực bằng cách nâng chất lượng trận đấu và công tác tổ chức lên để người hâm mộ thích thú và mua vé vào xem cho bằng được.

Những pha bóng bạo lực đã “giết” đi tình cảm của người hâm mộ. Ảnh: QUANG THẮNG

Thứ đến là công tác đào tạo trẻ, điều mà CLB chuyên nghiệp ở Thai-League, J-League và K-League đều chú trọng phát triển sâu rộng nền móng vững chắc qua việc đào tạo cầu thủ trẻ. Trong khi đó hiện nay 14 CLB chuyên nghiệp Việt Nam chỉ có vài CLB chú trọng đào tạo trẻ bằng lứa năng khiếu thực thụ.

Những nhà làm bóng đá Việt Nam từng tiếp thu công nghệ tổ chức của J-League nhưng đã ứng dụng được gì?

Vấn đề cốt lõi nhất là chất lượng các CLB hiện nay ra sao, chất lượng của những trận đấu V-League thế nào, cầu thủ có thể hiện tính chuyên nghiệp hay không thì có học K-League, hay học từ Serie A, La Liga hay Premier League cũng thế.

Việc xây dựng hình ảnh một CLB đá hay, đá đẹp là điều quan trọng nhưng ở V-League thì nhiều CLB không làm được điều đó thì làm sao xây dựng hình ảnh đẹp để có khán giả thực thụ được.

Những ca chấn thương rùng rợn trên sân, những cách phản ứng của cầu thủ rất vô lễ với trọng tài… đã “giết” đi tình cảm của người hâm mộ và đặc biệt là các phụ huynh đang có ý định đưa con em mình đến với bóng đá.

Chính vì lẽ đó xây dựng tính chuyên nghiệp trong bóng đá đòi hỏi ở mặt giáo dục cho cầu thủ từ bé rất cao nhưng đấy lại là điều mà V-League bỏ lỏng từ rất lâu dù đi học rất nhiều.

Thực chất thì những điều trên lãnh đạo các CLB biết hết nhưng chẳng qua họ không chịu làm mà thôi.

Sang K-League học hỏi cái công nghệ tổ chức là quan trọng nhưng ứng dụng ra sao lại là điều cần thiết mà VPF và VFF cần phải quan tâm việc nâng chất từ chính các CLB và từ công nghệ tổ chức mà ta rất ít đầu tư.

Bóng đá còn quá xa rời với cộng đồng

Ở Nhật hay Hàn Quốc các CLB của địa phương họ gắn kết rất chặt chẽ với cộng đồng người dân. Các cầu thủ của đội luôn chia nhau đi đến các trường học nói chuyện nghề, dạy cho học sinh đá bóng, làm từ thiện thường xuyên để tạo mối gắn kết giữa CLB và người dân… nên mỗi khi đội nhà thi đấu là khán giả đến xem đông, cổ vũ… Trong khi đó hầu hết các CLB chuyên nghiệp Việt Nam không có làm điều này. Nếu có thì chỉ mang tính tượng trưng, qua loa mà thôi. Và rõ ràng những điều này thì đâu cần phải ra nước ngoài học hỏi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.