AFC công bố các xuất dự ba giải cúp CLB

Bóng đá Việt Nam và sự phân bổ của AFC về các suất dự giải châu Á

(PLO)- Theo thông báo từ trang web của AFC thì bóng đá Việt Nam tiếp tục không được dự Cúp C1 (AFC Champions League Elite) nhưng có 2 suất trực tiếp dự Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025/2026 thay vì mùa trước là một 1,5 suất. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Là một nền bóng đá cũng tương đối ở châu lục, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn không có suất đá giải cao nhất mà bù lại có 2 suất ở giải hạng hai châu lục cấp CLB.

Năm ngoái, ĐA.Thanh Hóa với tư cách vô địch Cúp Quốc gia và TX. Nam Định vô địch V-League được AFC bố trí đá AFC Champions League 2, tuy nhiên ĐA. Thanh Hóa bỏ giải châu lục. Theo quy chế của AFC thì việc bỏ cuộc sẽ bị trừ điểm, khiến cả một nền bóng đá Việt Nam bị liên lụy khi mùa sau AFC sẽ tính toán phân bổ các suất ở ba giải đấu cấp CLB cho khu vực châu Á. Kỳ vọng bóng đá Việt Nam được cộng điểm và có suất dự giải đấu cao hơn như AFC Champions League Elite chưa thể thực hiện.

AFC vừa công bố số suất tham dự giải châu lục của các nền bóng đá các quốc gia thành viên. Qua đó, Nhật Bản và Saudi Arabia vẫn là 2 nước có số đội dự AFC Champions League Elite cao nhất (3 đội), kế đến là Hàn Quốc và UAE.

Khu vực Đông Nam Á vẫn không xuất hiện nhân tố mới ngoài Buriram Utd của Thái Lan và Johor Darul Tazim của Malaysia. Úc cũng chỉ có 1 đại diện ở giải AFC Champions League Elite, trong khi Trung Quốc có 2 đại diện.

Khả năng cao mùa giải tới TX. Nam Định tiếp tục đại diện bóng đá Việt Nam dự Champions League 2. Ảnh: AFC
Khả năng cao mùa giải tới TX. Nam Định tiếp tục đại diện bóng đá Việt Nam dự Champions League 2. Ảnh: AFC

Với bóng đá Việt Nam, 2 đại diện dự nhưng suất đầu khả năng cao nhất lại là TX. Nam Định khi đang dẫn đầu V-League với 51 điểm sau 24 lượt trận, Hà Nội FC có 46 điểm xếp nhì.

Giải hạng ba châu Á cấp CLB là AFC Challenge League có ít thay đổi. Mùa rồi đại diện bóng đá Campuchia là Preah Khan vào đến chung kết và kết quả là mùa tới bóng đá Campuchia có suất thứ hai dự giải này, ngoài Preah Khan còn có Phnom Penh Crown.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.