Bóng đá Việt Nam không quyết liệt là bị qua mặt

(PLO)- Không đổi mới, không quyết liệt, bóng đá Việt Nam sẽ rất khó vươn tầm...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bóng đá nữ thuộc tốp 5, tốp 6 châu Á, V-League từng một thời hô hào số 1 Đông Nam Á nhưng chưa bao giờ đạt được điều đó. LĐBĐ châu Á (AFC) luôn nỗ lực làm mới và yêu cầu ngày càng cao để bóng đá châu lục vươn lên xứng tầm cùng sự phát triển của bóng đá thế giới.

+ Các giải đấu cấp CLB mùa 2024-2025 là gì?

Mùa bóng 2024-2025, giải châu lục cấp CLB có 4 giải, 3 dành cho nam và 1 dành cho nữ. Ở nam gồm có giải đấu hàng đầu AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2, AFC Challenge League, còn nữ có AFC Women Champions League.

AFC-1.jpg
Mùa 2024-2025 giải đỉnh cao nhất châu Á cấp CLB này có 24 đội tham dự, liệu các CLB Thái Lan có vinh dự chơi giải này?

AFC Champions League Elite là giải đấu “đỉnh” nhất cấp CLB, giải này có 24 đội (vượt qua vòng loại) vào vòng bảng. Trong khi đó giải đấu AFC Champions League của nữ có 12 đội, AFC Champions League 2 có 32 đội, còn AFC Challenge League có 20 đội.

AFC đánh giá rằng, châu Á là “thị trường kinh tế” bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng để cho fan châu Á tìm đến với châu Âu hết. Tiềm lực mang lại doanh thu của bóng đá châu Á cực cao, nhưng bóng đá châu Á chưa xứng tầm, không thể giữ lượng fan khổng lồ trung thành với châu Á mà họ phải tìm đến châu Âu để xem. Châu Á phải cải tiến quyết liệt.

Thực trạng bóng đá Việt Nam mùa tới ra sao?

Bóng đá Việt Nam theo chuẩn mới nhất của AFC thì chỉ đứng thứ 7 khu vực Đông Á. V- League không đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp của AFC, trong đó giải chuyên nghiệp Việt Nam chỉ có 2 giải (V-League 1 và V- League 2 (tức hạng nhất)), trong khi AFC yêu cầu phải có ba giải chuyên nghiệp. Tám CLB của Việt Nam trong đó hầu hết các CLB chuyên nghiệp thuộc V-League 1, không đủ chuẩn do thiếu nhiều thứ từ các tuyến trẻ, y tế, hợp đồng cầu thủ, sân bãi...

AFC-2.jpg
Bốn giải châu Á mùa 2024-2025.

Mùa tới Việt Nam không có đại diện nào dự giải AFC Champions League Elite và Champions League 2 vì không đủ chuẩn. Mùa 2024-2024 AFC vẫn ưu ái cho Việt Nam 1,5 suất đá AFC Cup (giải mới từ năm 2024-2025 có tên AFC Challenge League), tức chỉ cấp độ 3.

Với bóng đá nữ, trước khi ra đời AFC Women Champions League 2024-2025, AFC cũng đã tiến hành 2 giải...chạy thử năm ngoái và năm 2022 đá tập trung lần lượt tại Jordan và Thái Lan. Mùa tới AFC Women Champions League bước vào giải chính thức với 12 đội tham dự.

Điều đáng nói là bóng đá nữ Việt Nam nằm ở tốp 5 hoặc 6 châu Á, nhưng qua hai giải “chạy thử” của AFC thì các CLB Việt Nam không tham dự. Cần nói thêm nếu tham dự thì CLB TP.HCM đại diện vì vô địch quốc gia.

Cấp CLB tham dự các giải châu lục thì đội tuyển quốc gia mới được hưởng lợi, mới có cơ hội nâng chất do nhiều cầu thủ được cọ xát với những đội giỏi.

Mùa AFC Champions League 2023-2024, Việt Nam có 1,5 suất, Hà Nội FC vào thẳng vòng bảng, Hải Phòng qua vòng Play off, thắng Lee Man của Hong Kong rồi thua Incheon Utd của Hàn Quốc sau loạt luân lưu.

Trong khi đó, Thái Lan có 3,5 suất. Thái Lan cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất không đá AFC Cup mà chỉ Champions League.

Hà Nội FC tuy bị loại ngay sau vòng bảng nhưng thể hiện rất tốt, trong đó có trận thắng Wuhan Three Towns của Trung Quốc, đánh bại Urawa Red Diamonds của Nhật Bản 2-1 góp phần biến đội này thành cựu vô địch châu Á. Tất nhiên những trận như thế, CLB Hà Nội học hỏi được rất nhiều điều.

Bóng đá Việt Nam cứ chậm chạp, đủng đỉnh để rồi giậm chân tại chỗ cũng có nghĩa là tuột hậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.