Bóng đá Trung Quốc 'mở cửa', bán hết 68.000 vé trong 5 phút

(PLO)- Sau hơn ba năm bị cấm, bây giờ fan Trung Quốc háo hức trở lại xem bóng đá...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mùa Chinese Super League (CSL) mới khởi tranh tối 15-4. Đây là thời điểm đánh dấu hơn ba năm qua, fan bóng đá Trung Quốc không được đi xem bóng đá nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19. Những năm qua các trận đấu bóng đá ở Trung Quốc diễn ra không cảnh “kín cổng” không khán giả.

Tối thứ bảy 15-4, có bốn trận của vòng 1 CSL diễn ra, trong đó đội Bắc Kinh Quản An tiếp Meizhou Hakka trên sân Công Nhân ở Bắc Kinh, 68.000 vé được mở bán bằng các hình trực tiếp tại quầy và trực tuyến và được bán hết chỉ trong vòng 5 phút. Người dân Trung Quốc đang háo hức trở lại sân bóng xem bóng đá sau hơn ba năm bị cấm do dịch bệnh COVID-19.

CLB Wuhan Three Town nhà đương kim vô địch giải. Ảnh: C.D

CLB Wuhan Three Town nhà đương kim vô địch giải. Ảnh: C.D

Sân vận động Công nhân của Trung Quốc cũng vừa được đại trùng tu và được báo chí Trung Quốc mô tả là một tuyệt tác xây dựng, kiến trúc sân bóng, một vị thế mới, mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Trung Quốc. Việc chọn trận đấu khai mạc CSL mùa này trên sân Công nhân ở thủ đô có một ý nghĩa quan trọng và gửi gắm nhiều thứ vào đó.

Một trận đấu khác không kém phần thu hút là nhà đương kim vô địch CSL Wuhan Three Towns tiếp Cảng Thượng Hải, đội khách Thượng Hải vẫn còn đó cựu siêu sao Chelsea và Brazil Oscar. Sân nhà của CLB Wuhan Three Towns có sức chứa 40.000 ngàn giả cũng hết bán vé hết trong buổi chiều thứ sáu.

Bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm qua đã lao đao vì “sự phát triển bong bóng". Các CLB đã mời những nhà cầm quân giỏi, siêu sao đến thi đấu và trả lương cực cao. Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế do dịch COVID-19 đã dẫn đến việc nhiều CLB phá sản. Các đội tuyển quốc gia, nhất là đội nam tuột dốc thê thảm, các CLB ông lớn đều không thể dự AFC Champions League hoặc dự rồi thua để bị loại sớm.

Những năm qua, bóng đá Trung Quốc cũng “dọn cỏ” nạn dàn xếp tỉ số bán độ, Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Trần Xuyến bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra lệnh điều tra. Cựu HLV Lí Thiết đang bị điều tra móc ngoặc tỉ số. Bây giờ, bóng đá Trung Quốc bắt tay vào làm lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.