Bóng đá trẻ Việt Nam thách thức các 'đại gia' châu Á

(PLO)- Đội tuyển U-17 quốc gia đã hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết U-17 châu Á 2025 với tham vọng lớn giành vé chơi cúp thế giới, trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam tự tin mình đủ sức đương đầu các đối thủ mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

HLV Cristiano Roland đã chính thức triệu tập 34 cầu thủ dưới 17 tuổi để chuẩn bị cho vòng chung kết U-17 châu Á 2025, diễn ra tại Saudi Arabia. Ông thầy trẻ 49 tuổi người Brazil đã giúp đội tuyển U-17 Việt Nam vượt qua vòng loại châu Á 2025 với ba trận bất bại để giành ngôi nhì bảng I, trong đó hòa Kyrgyzstan 0-0, thắng Myanmar 2-0 và hòa Yemen 1-1.

HLV Kim Sang-sik giải bài toán trẻ hóa đội hình

HLV Kim Sang-sik giải bài toán trẻ hóa đội hình

(PLO)- Sau chức vô địch Đông Nam Á, các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik hướng đến tương lai với những thử thách lớn hơn, trong đó gồm vòng loại Asian Cup 2027, SEA Games 33, vòng loại U-23 châu Á 2026 và World Cup 2030.

Trong giai đoạn chuẩn bị, HLV Cristiano Roland và các học trò đã gây ấn tượng mạnh khi thắng Uzbekistan 3-0 và thắng Nhật Bản 1-0 để giành ngôi Á quân chung cuộc tại giải giao hữu quốc tế Peace Cup –Trung Quốc 2024, chứng tỏ bóng đá trẻ Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao tại giải châu Á.

Cầu thủ Việt kiều Hà Lan lên tuyển U-17

Danh sách triệu tập của HLV Roland quy tụ nhiều gương mặt từng góp mặt ở vòng loại U-17 châu Á 2025, đồng thời mở rộng cơ hội cho những nhân tố mới, đáng chú ý nhất là Thomas Mai Veeren - cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Hà Lan.

bóng đá trẻ Việt Nam
Tân binh Thomas Mai Veeren là niềm hy vọng mới của tuyển U-17 Việt Nam. Ảnh: AN.

Thomas Mai Veeren có tên là Mai Công Thành đang gây chú ý nhất trong đội hình của HLV Roland. Cầu thủ sinh năm 2008 có cha là người Hà Lan và mẹ là người Việt Nam, đang thi đấu cho HV Quick Club tại Hà Lan. Thomas là một tiền vệ đa năng, có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ công, tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh.

Mai Công Thành từng có quãng thời gian trải nghiệm ở các đội bóng danh tiếng như ADO Den Haag và Feyenoord Rotterdam, cũng như tham gia các đội tuyển trẻ của Liên đoàn bóng đá Hà Lan từ năm 2018 đến 2023. Sự xuất hiện của Mai Công Thành sẽ mang lại những nét mới mẻ cho tuyến giữa của U-17 Việt Nam.

Về tân binh Việt kiều này, HLV Roland chia sẻ: “Tôi có tìm hiểu thông tin về Thomas qua các video. Trong thời gian này, tôi sẽ trực tiếp kiểm chứng năng lực của cậu ấy thông qua tập luyện để đánh giá và đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát, hỗ trợ cậu ấy hoà nhập với đội tuyển. Hy vọng cậu ấy sẽ mang đến những điều tốt”.

Thử thách cho bóng đá trẻ Việt Nam

bong-da-tre-viet-nam-thach-thuc-cac-dai-gia-chau-a (3).jpg
Các tuyển thủ trẻ U-17 đã vượt qua vòng loại với ngôi nhì bảng I để giành quyền chơi vòng chung kết châu Á. Ảnh: AN.

Để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U-17 châu Á 2025, đội tuyển U-17 có đợt tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và sau đó rèn luyện tại Oman từ ngày 23-3 đến ngày 29-3. Tại đây, thầy trò Roland có hai trận giao hữu quan trọng với đội chủ nhà U-17 Oman nhằm thử nghiệm đội hình và rèn giũa chiến thuật. Sau đó, toàn đội sẽ sang Saudi Arabia để chính thức bước vào tranh tài châu Á.

Cuộc chơi lớn bao gồm 48 đội, trong đó châu Á có 8 suất tham dự vòng chung kết U-17 thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc 8 đội lọt vào tứ kết tại giải châu Á 2025 sẽ giành vé dự U-17 World Cup 2025. Đây là một cơ hội lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam làm nên lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá U-17 lớn nhất hành tinh.

Tại giải đấu ở Saudi Arabia từ ngày 4-4 đến ngày 10-4, đội tuyển U-17 Việt Nam đối mặt với bảng đấu “tử thần” với sự góp mặt của Nhật Bản, Úc và UAE. Trong đó, đương kim vô địch Nhật Bản là ứng cử viên sáng giá nhất nhờ nền tảng kỹ thuật, thể lực và tư duy chiến thuật vượt trội. Đội trẻ Úc cũng không dễ chơi khi có 3 lần vào bán kết giải đấu này. Còn điểm mạnh của UAE là cầu thủ cao to với kỹ thuật tốt và lối chơi mạnh mẽ.

bong-da-tre-viet-nam-thach-thuc-cac-dai-gia-chau-a (4).jpg
HLV Cristiano Ronald tin tưởng các học trò sẽ làm nên chuyện trước các "đại gia" châu Á. Ảnh: AN.

Dù gặp toàn các “đại gia” châu Á, HLV Cristiano Roland vẫn tự tin vào khả năng bóng đá trẻ Việt Nam giành suất chơi vòng chung kết cúp thế giới: "Chúng tôi hiểu rằng đây là bảng đấu không chút dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu quyết tâm và chiến thuật hợp lý, U-17 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện”.

Thực tế bóng đá trẻ Việt Nam đang có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây, với các đội U-19, U-23 gặt hái nhiều thành công ở sân chơi châu lục. Việc đội tuyển U-17 quốc gia đặt mục tiêu góp mặt tại U-17 World Cup 2025 là không quá xa vời, khi HLV Roland đang sở hữu nhiều gương mặt tài năng, từng chơi tốt ở vòng loại.

“Giống như ở vòng loại, chúng tôi cố gắng giải quyết từng trận đấu tại vòng chung kết. Chúng tôi cần có nhiều sự cải thiện sau vòng loại và đang luyện tập hàng ngày. Các tuyển thủ U-17 luôn tập trung để hướng đến mục tiêu cao nhất cho bóng đá trẻ Việt Nam”, HLV Cristiano Roland bày tỏ.

bong-da-tre-viet-nam-thach-thuc-cac-dai-gia-chau-a (1).png
Lịch thi đấu của U-17 Việt Nam ở vòng chung kết châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.