Bóng đá Thái Lan không có đối thủ ở SEA Games!

(PLO)- Sau một năm 2022 thất bát, bóng đá Thái Lan hạ quyết tâm làm lại để khôi phục niềm tin của người hâm mộ, với mục tiêu đầu tiên là giành HCV SEA Games 32 trong tháng 5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Đội tuyển quốc gia Thái Lan tiếp tục giữ ngôi vô địch AFF Cup khi đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo hồi đầu năm 2023 nhưng cả năm 2022, ở các cấp độ khác, từ đội trẻ đến nữ đều thua đối thủ lớn Việt Nam (VN). Mọi đội tuyển của Thái Lan đều không thể qua mặt các đội tuyển VN trong chín lần gặp nhau, với bốn trận hòa và năm trận thua.

Vì thế, điều quan trọng nhất trong năm 2023 của bóng đá Thái Lan là mong lấy lại niềm tin của giới hâm mộ càng sớm càng tốt và muốn trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Yuttana Yimkarun đã giao cho bóng đá nam Thái Lan (dự SEA Games là lứa tuổi U-22) sứ mệnh vô địch bóng đá nam SEA Games 32 tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia).

Thái Lan tự tin với lứa cầu thủ vừa đoạt hạng tư Doha Cup sẽ vô địch SEA Games 32. Ảnh: FAT

Thái Lan tự tin với lứa cầu thủ vừa đoạt hạng tư Doha Cup sẽ vô địch SEA Games 32. Ảnh: FAT

Mới nhất, thầy trò HLV Issara Sritaro đã giành vị trí thứ tư giải Doha Cup tại Qatar với một trận thắng, một trận hòa và một trận thua đều trước các đối thủ lớn của Tây Á. Các cầu thủ trẻ Thái Lan cũng được giao nhiệm vụ chơi tốt ở Asiad, vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2024, sau đó lọt vào nhóm tuyển chọn 3,5 đại diện châu Á bước vào Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris.

Riêng ở sân chơi SEA Games 32, đội trẻ U-22 Thái Lan nhận chỉ tiêu soán ngôi vô địch của VN. Cựu HLV Worawut Srimakha từng giúp bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games 29 cho biết ông ngưỡng mộ thầy trò HLV Issara Sritaro thể hiện tại Doha Cup vừa qua.

Ông Worawut cho biết U-22 Thái Lan sẽ không có vấn đề gì lớn với việc giành HCV SEA Games: “Tôi có xem họ chơi hai trận đấu. Các cầu thủ Thái Lan cần tăng cường thời gian kiểm soát bóng và khả năng ghi bàn cao hơn nữa. Nhưng tôi đánh giá cao nhóm cầu thủ trẻ và HLV Sritaro đang phát triển, cùng kế hoạch diễn tập rõ ràng. Đối với lứa trẻ và đội hình này, vô địch SEA Games sẽ không thành vấn đề. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Thái Lan có thể chiến đấu với nhiều đội bóng khác nhau ở châu Á, còn ở Đông Nam Á sẽ không ai sánh kịp họ”.

Trong khi đó, HLV Issara Sritaro vẫn còn nhiều tiếc nuối khi các học trò của ông không thể giành HCĐ tại Doha Cup. Ông thừa nhận các học trò còn nhiều sai sót và trình độ chênh lệch của đội hình hai đá trận cuối thua Kuwait 0-1, sau hai trận đội hình chính hòa Saudi Arabia 2-2 và thắng chủ nhà Qatar 1-0.

Ông Sritaro gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi các học trò thi đấu không như mong đợi và hứa hẹn sẽ sửa chữa tốt hơn cho SEA Games 32. Theo HLV trẻ này, hai điểm yếu nhất của các cầu thủ trẻ Thái Lan là khả năng không chiến và thể lực thường sa sút trong hiệp 2.•

Thái Lan có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 32

Trong số 21 cầu thủ Thái Lan vừa giành hạng tư Doha Cup, hầu hết đang góp mặt ở giải vô địch quốc gia Thai-League và hạng Nhất. Ông Sritaro cũng chưa có đội hình mạnh nhất do khuyết chân sút Suphanat Muaenta bị chấn thương và CLB Ausburg của Đức không nhả Achitaphon Kirirom về tập trung U-22 chuẩn bị cho SEA Games. Để giúp HLV Sritaro có nhiều cơ hội giành HCV SEA Games 32, FAT sắp tới sẽ thỏa thuận với CLB hợp tác cung cấp cầu thủ lên tập trung đội U-22 Thái Lan từ cuối tháng 4, do các giải vô địch Thái Lan đến giữa tháng 5 mới kết thúc. Trong hai kỳ SEA Games gần nhất, đội tuyển trẻ Thái Lan từng bị các CLB phản ứng không cho cầu thủ hội quân vì giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.