Bóng đá Nga nhận tiền công từ UEFA

(PLO)- Bóng đá Nga nhìn thấy "tín hiệu đèn xanh" khi UEFA chi trả tiền công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bóng đá Nga vừa nhận được gần 3 triệu euro từ LĐBĐ châu Âu (UEFA), đây có thể được xem là “tín hiệu đèn xanh” cho bóng đá Nga. Đây là tiền công mà bóng đá Nga được UEFA chi trả từ việc các CLB Nga dự các giải châu Âu, đội tuyển Nga tham dự vòng loại Euro 2024, vòng loại World Cup 2022, mà bây giờ họ mới được chuyển.

Nguyên do của sự chậm trễ này là do các tài khoản ngân hàng của Nga bị "đóng băng" theo lệnh trừng phạt của châu Âu và nhiều tổ chức tài chính thế giới. Nay bóng đá Nga vừa mới nhận số tiền gần 3 triệu euro từ việc UEFA chuyển qua hệ thống ngân hàng, thanh toán quốc tế. Báo chí Nga đánh giá đây là “tín hiệu đèn xanh” với bóng đá Nga.

Bong-da-Nga-Ceferin.jpg
Chủ tịch UEFA Ceferin đã "bật đèn xanh" cho bóng đá Nga? Ảnh: S.E

Số tiền trên được chi trả qua tài khoản của LĐBĐ Nga, cụ thể đó là tiền các CLB được hưởng lợi khi tham gia các trận đấu của các cúp châu Âu, CLB của bóng đá Nga góp quân cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải trực thuộc UEFA như vòng loại World Cup 2022 mà đội tuyển Nga vào đến giai đoạn cuối qua lượt trận Play off, đó là thời điểm UEFA và FIFA trừng phạt loại đội tuyển Nga ở vòng Play off World Cup 2022 đá với Ba Lan.

Thực ra các tài khoản liên quan đến các tổ chức kinh doanh hay thể thao của Nga cũng chịu chung số phận bị đóng băng. Tuy nhiên đây là số tiền hoàn toàn hợp pháp mà các CLB Nga được hưởng tiền công khi tham dự các giải châu Âu và FIFA.

Bong-da-Nga-1.jpg
Các CLB Nga của bóng đá Nga được nhận số tiền công muộn màng vì các tài khoản đều bị phong tỏa.

Đại hội giữa nhiệm kỳ UEFA đầu tháng 4 vừa qua ở Serbia cũng đã có nhiều thay đổi, trong đó có nhiều thành viên Ban điều hành mới của UEFA là đến từ những quốc gia trung dung, điều đó có lợi cho bóng đá Nga.

Chủ tịch LĐBĐ Ukraine - Andrey Shevchenko đã không đủ 40% số phiếu tín nhiệm cho nửa nhiệm kỳ còn lại nên phải rời khỏi ban điều hành UEFA.

Liệu những động thái này, báo chí Nga gọi là “tín hiệu xanh” có tiến triển tốt trong tương lai?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.